Phối hợp làm dây chuẩn bị trục vớt Tàu NA 95899 TS bị nạn

HQ Online -

Ngày 12-7, Tàu Tân cảng 69, Quân cảng Sài Gòn đã trục vớt neo và dây neo của Tàu NA 95899 TS bị chìm đưa lên boong, sử dụng tời kéo và giữ dây neo. Kíp thợ lặn của Quân cảng Sài Gòn đã lặn theo đường dây lưới tàu cá để buộc túm những mảnh lưới, tạo điều kiện thuận lợi để sẵn sàng trục vớt tàu.

> Phát hiện một thi thể nghi là ngư dân Tàu NA 95899 TS

> Tàu 926, Hải đoàn 128 sử dụng tời kéo Tàu NA 95899 TS

>Tiếp tục trục vớt Tàu NA 95899 TS và tìm kiếm ngư dân bị nạn tại Bạch Long Vĩ

>Không phát hiện thi thể ngư dân NA 95899 TS ở ngoài tàu

>Đã tìm được Tàu NA 95899 TS bị chìm nhờ robot lặn của Quân chủng Hải quân

>Quân chủng Hải quân: Điều động lực lượng tham gia tìm kiếm 9 ngư dân sau vụ chìm tàu NA 95899 TS tại Nam đảo Bạch Long Vĩ

>Thợ lặn đã tiếp cận vị trí tàu NA 95899 TS bị chìm

>Các tàu đã vớt được 1 thi thể ngư dân tàu Tàu NA 95899 TS

>Tàu 636 Hải quân cơ động tìm kiếm 10 ngư dân bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ

Thủy thủ trên Tàu Tân cảng 69 trục vớt neo và dây neo Tàu NA 95899 TS

Do thời tiết xấu sóng to, nước chảy xiết trên 1,3 hải lý/giờ, lưới tản mát nhiều, thợ lặn chỉ xuống được độ sâu 22 m sau đó phải quay trở lại tàu nên việc buộc túm lưới không đạt như yêu cầu.

Kíp thợ lặn của Quân cảng Sài Gòn chuẩn bị thiết bị lặn

Hiện tại, thời tiết trong khu vực biển sóng cấp 5, gió cấp 6, biển động mạnh. Kíp thợ lặn của Lữ đoàn 126 phối hợp làm dây để Tàu 629 và Tàu Tân cảng 69 tời lưới, tời dây neo, tạo điều kiện thuận lợi để IROV hoạt động.

 

 Thợ lặn cắt, gỡ lưới

Chiều cùng ngày, IROV tiếp tục lặn khảo sát tìm vị trí chân vịt Tàu NA 95899 TS, khảo sát các điểm chịu lực tốt trên thân tàu để có thể móc cáp, kéo tàu lên dần để thợ lặn có thể tiếp cận và xử lý. Hiện tại, công việc đang gặp rất nhiều khó khăn do phần lớn thân tàu bị trùm lưới, IROV không thể tiếp cận. Thân tàu đang ở tư thế gần như thẳng đứng, chân vịt cắm xuống bùn.

Kíp thợ lặn của Lữ đoàn 126 phối hợp làm dây chuẩn bị cứu kéo tàu gặp nạn

Tối cùng ngày, nhóm sĩ quan Hải quân và các chuyên gia tiếp tục hội ý tìm phương án trục vớt tàu cá và tìm kiếm thi thể các ngư dân. Thời tiết ở đây tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tiến độ và hiệu quả tìm kiếm.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn