Quân chủng Hải quân: Điều động lực lượng tham gia tìm kiếm 9 ngư dân sau vụ chìm tàu NA 95899 TS tại Nam đảo Bạch Long Vĩ

HQ Onlie-Sáng nay (9-7), Quân chủng Hải quân đã triển khai các đơn vị ra vùng biển Nam đảo Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng tiếp tục tìm kiếm thi thể 9 ngư dân còn mất tích sau vụ chìm tàu Tàu NA 95899 TS ngày 28-6. Trước đó, từ 29-6 đến 2-7, Quân chủng Hải quân đã điều Tàu 636 và Tàu Tân cảng Pionneer phối hợp với các lực lượng tìm kiếm ngư dân Tàu NA 95899 TS. Do ảnh hưởng của bão số 2, đến 3-7, tất cả các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn phải rời hiện trường để về bờ tránh bão.

>Không phát hiện thi thể ngư dân NA 95899 TS ở ngoài tàu
>Đã tìm được Tàu NA 95899 TS bị chìm nhờ robot lặn của Quân chủng Hải quân
>Thợ lặn đã tiếp cận vị trí tàu NA 95899 TS bị chìm
>Các tàu đã vớt được 1 thi thể ngư dân tàu Tàu NA 95899 TS
>Tàu 636 Hải quân cơ động tìm kiếm 10 ngư dân bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ


Tàu 704, Hải đoàn 128 nhổ neo xuất phát

Đội hình tìm kiếm của Quân chủng Hải quân do Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Cứu hộ-Cứu nạn Hải quân trực tiếp chỉ huy gồm: Nhóm sĩ quan tham mưu cứu hộ-cứu nạn; 3 kíp thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cùng bác sĩ sinh lý lặn và nhân viên phục vụ; tàu 704, 926 của Hải đoàn 128; Tàu Tân cảng 69 của Quân cảng Sài Gòn.

Cán bộ, chiến sĩ các tàu Hải quân tác nghiệp xác định hướng đi đến hiện trường

Hiện tại, trên thực địa có 6 tàu tìm kiếm ngư dân gồm: 704, 926, Tân cảng 69, SAR 273, SAR 411, Pacific 01 và một số tàu cá của ngư dân Nghệ An.

Vùng biển Nam Bạch Long Vĩ đang có gió cấp 5, sóng cao khoảng 2m, biển động mạnh.

Hoàng Triệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn