
HQVN - BẮC NINH - Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xã Kép (Bắc Ninh) chú trọng sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất và tạo việc làm tại chỗ. Nhờ cách làm linh hoạt, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
“Trao cần câu”
Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Kép luôn chú trọng triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Cùng đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực, không trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước. Hằng năm, xã rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ sát thực. Qua rà soát, nhiều hộ thiếu vốn phát triển sản xuất được các tổ chức chính trị - xã hội đứng ra tín chấp vay vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạng Giang.

Ông Dương Văn Thuyết, Trưởng thôn Đồng 1 thăm mô hình nuôi bò sinh sản của người dân
Hiện trên địa bàn xã có 4 tổ chức hội, đoàn thể gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đang quản lý các tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ hơn 135 tỷ đồng, giúp gần 2 nghìn hội viên, đoàn viên vay phát triển kinh tế. Các nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, không phát sinh nợ quá hạn. Trong đó, Hội Nông dân xã nhận ủy thác cho 608 hộ vay vốn với dư nợ hơn 50 tỷ đồng. Bà Đỗ Thị Kim Tuyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kép cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạng Giang và ban quản lý thôn tuyên truyền để người dân hiểu, tiếp cận chính sách cho vay ưu đãi của Nhà nước. Từ đó rà soát, lựa chọn hộ khó khăn có nhu cầu thực sự, giúp họ phát triển kinh tế gia đình hiệu quả”.
Nhờ huy động tốt các nguồn lực, người dân có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ông Dương Văn Thuyết, Trưởng thôn Đồng 1 cho biết: “Thôn có 213 hộ, 832 nhân khẩu. Từ khi được hỗ trợ vốn, giống và tập huấn kỹ thuật, các hộ đều có ý thức chăm sóc cây trồng, vật nuôi, nhiều gia đình đã có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo. Hiện thôn còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo”. Gia đình anh Vũ Văn Phú ở thôn Đồng 1 có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm ở địa phương. Năm 2023, vợ chồng anh được nhận nuôi 1 con bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Do được tập huấn, tuân thủ đúng kỹ thuật chăn nuôi nên bò phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, anh chị còn nuôi thêm gà, đi làm công nhân để tăng thêm thu nhập. Nhờ đó, cuộc sống bớt khó khăn. Năm 2024, gia đình anh thuộc diện hộ cận nghèo và phấn đấu thoát nghèo trong năm nay.
Năm 2025, xã Kép tiếp tục triển khai hai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò thương phẩm với 38 hộ dân tham gia, trong đó có 34 hộ được hưởng lợi trực tiếp (4 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo). Để dự án triển khai hiệu quả, UBND xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức tập huấn cho các hộ về kỹ thuật chăn nuôi bò như: Chọn nguồn thức ăn; vệ sinh chuồng trại; phòng, chống dịch bệnh… Cùng đó, cử cán bộ thường xuyên giám sát việc chăn nuôi của các hộ, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ bà con khi gặp khó khăn.
Phát triển đa dạng các ngành, tăng thu nhập
Cùng với các chương trình hỗ trợ trực tiếp, xã Kép còn lồng ghép nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thông qua thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất công nghiệp, xây dựng; đa dạng hoạt động thương mại dịch vụ và nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp. Công tác thu hút đầu tư được triển khai tích cực, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, công khai các đồ án quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử xã để tăng tính minh bạch, quảng bá cơ hội đầu tư.

Xã Kép quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, góp phần giảm nghèo hiệu quả
Đến hết quý III năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng xã đạt 2.764,2 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Năm nay, toàn xã triển khai 21 dự án đầu tư xây dựng, giúp hoàn thiện hạ tầng. Xã có 4 sản phẩm OCOP được công nhận gồm: Trà dứa Hương Sơn, Dứa sấy dẻo Hương Sơn, Gà núi Hương Sơn và Bánh giầy Quang Thịnh. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2025 ước đạt hơn 113,5 tỷ đồng.
Hiện toàn xã có 174 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hơn 4 nghìn lao động. Ngoài ra gần 1 nghìn hộ kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực cơ khí, mộc dân dụng, vận tải, ăn uống, tạp hóa… Tiêu biểu là cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất của vợ chồng anh Dương Văn Ngọc (sinh năm 1981) ở thôn 3. Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề, vợ chồng anh vừa gia công vừa kinh doanh đồ gỗ, tạo việc làm thường xuyên cho 2 - 5 lao động trong xã với mức lương 8 triệu đồng/người/tháng.
Bài học kinh nghiệm về công tác giảm nghèo được Đảng ủy, UBND xã Kép rút ra đó là làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; tạo điều kiện, động lực để các hộ nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện ở các thôn, từng hộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng.
Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2027, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Kép tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo gắn với đào tạo nghề, phát triển công nghiệp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao chất lượng. Bên cạnh phát triển chăn nuôi, trồng trọt, xã phối hợp với các tổ chức, đơn vị tạo điều kiện để nông dân được vay vốn phát triển kinh tế; đào tạo nghề; giới thiệu việc làm ở các công ty, đi xuất khẩu lao động.
PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn