Vùng 4 Hải quân: Triển khai công tác quân sự-quốc phòng năm 2018

HQ Online -

Ngày 10-1, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị Công tác quân sự-quốc phòng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. Tham dự hội nghị còn có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm chính trị Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần; các cơ quan chức năng Quân chủng. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hoành, Tư lệnh Vùng 4 chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2017, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên. Toàn Vùng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; bảo đảm an toàn, an ninh Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Vùng đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu, đề xuất, xây dựng có chất lượng các văn kiện, phương án sát với tình hình đơn vị; công tác huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, bắn đạn thật đạt kết quả cao. Vùng đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng, đồng bộ tàu, thuyền phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận tải, tìm kiếm cứu nạn; duy trì nền nếp, chính quy chế độ công tác kỹ thuật, làm tốt công tác tiếp nhận vũ khí, trang bị kỹ thuật mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam biểu dương những thành tích mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã đạt được trong năm qua đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế. Đồng chí Tư lệnh yêu cầu năm 2018 Vùng 4 cần làm tốt các nội dung: Quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về nhiệm vụ công tác quân sự-quốc phòng; đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn Vùng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; nắm, quản lý, kiểm soát tình hình khu vực vùng biển, đảo được phân công quản lý; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đưa đón các đoàn đi thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc đồng thời làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo; xây dựng chính quy, siết chặt kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; quản lý, khai thác sử dụng các công trình đã đưa vào sử dụng không để hư hỏng, xuống cấp.

Thủ trưởng Vùng 4 trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2017

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong năm 2017.

Tin, ảnh: Đức Thu

Năm 2017, Vùng 4 Hải quân được tặng Cờ thưởng thi đua của Quân chủng; Lữ đoàn 101 được tặng Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng. 3 tập thể và 8 cá nhân đạt danh hiệu Tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng, 65 đơn vị Quyết thắng, 228 đơn vị Tiên tiến, 414 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1.392 Chiến sĩ tiên tiến.

Vùng 4 đã tổ chức cứu vớt 76 ngư dân, cấp cứu 176 người gặp nạn trên biển, cứu kéo 15 lượt tàu cá về bờ...

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn