
HQ Online - Sáng 24/10, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Vùng 4 Hải quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (26/10/1975 - 26/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Dự lễ có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân.

Một tiết mục nghệ thuật chào mừng
Tham dự lễ còn có các đại biểu nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân qua các thời kỳ; lãnh đạo các địa phương, đơn vị kết nghĩa, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn; đại biểu các cơ quan, đơn vị Quân chủng Hải quân cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân qua các thời kỳ…

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chúc mừng
Ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập 5 Vùng Duyên hải, trong đó có Vùng 4 Duyên hải (tiền thân của Vùng 4 Hải quân ngày nay), đánh dấu bước phát triển quan trọng của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển đảo trọng điểm ở Nam Trung Bộ, đặc biệt là quần đảo Trường Sa.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Vùng 4 Hải quân đã nhiều lần thay đổi về tổ chức, lực lượng và trang bị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ.
Mỗi giai đoạn đều ghi dấu những chiến công, thành tích và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 4 trình bày diễn văn kỷ niệm
Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị trong toàn Vùng không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; tổ chức và tham gia thành công nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân.
Thông qua đó, năng lực hiệp đồng tác chiến, trình độ chỉ huy, khả năng làm chủ vũ khí trang bị hiện đại của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được khẳng định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 phát biểu
Song song với đó, Vùng 4 Hải quân còn tích cực thực hiện tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với địa phương; làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển; tham gia hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Vùng 4
Trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, Vùng 4 Hải quân đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động song phương, đa phương, đón tiếp hàng nghìn đoàn khách trong và ngoài nước, đóng vai trò như “sứ giả hòa bình và hợp tác”, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, thực hiện hiệu quả phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ trong thời bình.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Vùng 4 Hải quân đã đạt được trong chặng đường 50 năm qua.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ quốc phòng yêu cầu trong thời gian tới, Vùng 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Vùng 4 không ngừng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, nhất là trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện và diễn tập sát thực tế, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo làm mục tiêu huấn luyện; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đổi mới tác phong, phương pháp công tác và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, cải tiến, hiện đại hóa trang bị.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao quà của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Vùng 4
Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng lưu ý Vùng 4 tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn bó mật thiết với địa phương, giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh; gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì tặng Vùng 4 Hải quân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, Vùng 4 Hải quân được Bộ trưởng Bộ quốc phòng gửi Thư khen; Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng gửi quà tặng chúc mừng.
Tin, ảnh: Đức Thu
Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Vùng 4 Hải quân vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất-Nhì-Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Toàn Vùng có 19 tập thể và 7 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 106 lượt tập thể và 2084 lượt cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, Vùng 4 tiếp tục đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (lần thứ hai).
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn