HQ Online - Sáng 24/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 39/CT-BQP ngày 27/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) trong Quân đội bằng hình thức trực tuyến đến 41 điểm cầu trong toàn quân.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.
Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và 760 đại biểu tại các điểm cầu.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Hải quân có Đại tá Trần Văn Bang, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân và các cơ quan, đơn vị chức năng của Quân chủng.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Hải quân
Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí đánh giá: Giai đoạn từ 2009 đến nay, công tác tổ chức vận động HMTN theo Chỉ thị 39/CT-BQP đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Chỉ thị đã tạo nền tảng chính trị-pháp lý để phong trào tổ chức vận động HMTN trong Quân đội phát triển sâu rộng. Qua đó, phong trào tổ chức vận động HMTN được xác định rõ là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; tạo ra bước chuyển biến quan trọng về nhận thức, tạo nền tảng để công tác tổ chức vận động HMTN phát triển bền vững, lâu dài.
Kết quả thực hiện đã góp phần không nhỏ vào công tác cứu chữa người bị thương bị bệnh, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp như thiên tai, thảm họa; phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, sáng tạo thông qua nhiều hình thức phong phú. Số lượng máu hiến năm sau cao hơn năm trước đã đáp ứng cơ bản như cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh trong Quân đội và chia sẻ hỗ trợ một phần cho bệnh viện dân y.
Đại tá Trần Văn Bang phát biểu
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Bang cho biết: Đặc thù của Quân chủng Hải quân hoạt động trên các vùng biển đảo rộng lớn, đi lại khó khăn, xa các cơ sở y tế trong bờ, chưa có điều kiện lưu trữ máu.
Ngành Quân y Hải quân xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Ngân hàng máu sống” độc đáo: 100 % các đảo, nhà giàn, tàu trực dài ngày trên biển đều thành lập và duy trì các Câu lạc bộ HMTN, danh sách máu dự bị. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hiến máu luôn đạt trên 95%.
Giai đoạn 2020-2025, các “Ngân hàng máu sống” được huy động cho hơn 12 lượt cấp cứu khẩn cấp tại chỗ, cung cấp kịp thời hơn 18 đơn vị máu, cứu sống nhiều quân nhân và ngư dân gặp tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt trên biển, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển".
Hội nghị cũng đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, do Chỉ thị 39 được ban hành từ 2009, đến nay trước yêu cầu trong tình hình mới, đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi. Tại một số đơn vị, nhận thức của cấp ủy, chỉ huy chưa đầy đủ, công tác tuyên truyền chưa tương xứng với ý nghĩa của phong trào tổ chức vận động HMTN. Công tác tuyển chọn người hiến máu, lấy máu, xét nghiệm, điều chế, bảo quản, vận chuyển, quản lý, sử dụng máu và chế phẩm máu có lúc có nơi còn hạn chế. Công tác sơ kết, tổng kết, tôn vinh, khen thưởng chưa thành nền nếp để động viên khuyến khích kịp thời.
Giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm HMTN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với phong trào thi đua quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy với công tác HMTN, coi đây là một nhiệm vụ quan tọng, thường xuyên trong công tác quân y.
Các đơn vị cần tham mưu với thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 39/CT-BQP, cập nhật đầy đủ yêu cầu của công tác HMTN và chuyên ngành huyết học-truyền máu hiện đại: quản lý dữ liệu, cơ chế huy động lực lượng hiến máu sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp, chế độ khuyến khích, khen thưởng. Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai phải sát với thực tiễn, có tính định hướng lâu dài, linh hoạt để phù hợp với đặc thù đơn vị, địa bàn.
Các cấp chú trọng công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất, phát hiện kịp thời khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ, để phong trào HMTN được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả; tổ chức sơ, tổng kết phong trào chặt chẽ; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong toàn quân.
Tin, ảnh: Đặng Tùng
Giai đoạn 2009-2024, toàn quân tổ chức hơn 1520 đợt HMTN, vận động tiếp nhận được 528.194 đơn vị máu (quy đổi thành 577.804 đơn vị tiêu chuẩn), thu hút hơn 127 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 71 nghìn nhân dân tham gia, với tổng lượng máu toàn phần ước tính 144.451.000 ml.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn