Vùng 4 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc

*Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

HQ Online -

Trong tiến trình trưởng thành và phát triển của Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân giữ một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc, trọng tâm là quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công và an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Nhiệm vụ nặng nề, môi trường đặc thù và diễn biến tình hình khu vực ngày càng phức tạp đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ, xây dựng lực lượng VMTD, sẵn sàng xử trí thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, SSCĐ.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt, Vùng 4 đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đổi mới nội dung, phương pháp sát với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện thực tế chiến đấu trên biển, nhất là trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao đang dần hiện hữu.

Các chiến sĩ Lữ đoàn 101 huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ VKTB

Điểm nổi bật trong công tác huấn luyện của Vùng 4 là sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy huấn luyện truyền thống sang huấn luyện thực chất, thiết thực, hiệu quả, lấy chất lượng là thước đo cao nhất.

Các nội dung huấn luyện được xây dựng bài bản, khoa học, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, gắn huấn luyện cá nhân với huấn luyện hiệp đồng đơn vị; chú trọng huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, thời gian gấp, huấn luyện tác chiến vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, tác chiến mạng... Qua đó, từng bước hình thành tư duy chiến thuật hiện đại, nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng tổ chức thực hành tác chiến hiệp đồng, làm chủ VKTB hiện đại.

Các cuộc diễn tập quy mô lớn được tổ chức thành công đã thể hiện rõ năng lực tổ chức chỉ huy và trình độ, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cuộc diễn tập không chỉ là kiểm tra kết quả huấn luyện mà còn là phép thử về tinh thần chiến đấu, khả năng ứng phó nhanh nhạy, xử lý linh hoạt với các tình huống phức tạp, bất ngờ trên biển. Qua đó, Vùng 4 tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực, tiên phong trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, toàn Vùng có 32 đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi", 54 đơn vị được Quân chủng tặng danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi".

Song song với nâng cao chất lượng huấn luyện, Vùng 4 Hải quân luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ ở tất cả các cấp. Các lực lượng trực được bố trí hợp lý, đảm bảo phản ứng nhanh với mọi tình huống xảy ra trên vùng biển được phân công.

Đặc biệt, công tác bổ sung, điều chỉnh, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, phương án, kế hoạch chiến đấu luôn được quan tâm thường xuyên, liên tục cập nhật sát thực tế tình hình, nhất là ở những khu vực biển đảo trọng yếu và các tuyến hàng hải chiến lược. Mỗi tàu, mỗi đảo, mỗi điểm đóng quân đều trở thành một pháo đài vững chắc, SSCĐ cao, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và môi trường hòa bình trên biển.

Tàu của Lữ đoàn 162 luyện tập thông tin tín hiệu cờ tay trên biển

Điều đáng ghi nhận là cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Vùng 4 Hải quân còn tích cực, chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, trở thành điểm tựa tin cậy, vững chắc cho nhân dân vươn khơi, bám biển.

Trong nhiệm kỳ, Vùng 4 đã tổ chức hơn 500 đợt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cứu giúp gần 1.000 ngư dân, công nhân; kéo, sửa chữa hàng chục tàu thuyền bị nạn; hỗ trợ vật chất, thuốc men kịp thời, với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng. Những hành động nghĩa tình ấy không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân mà còn thể hiện sâu sắc phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển gắn với "thế trận lòng dân" vững chắc.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trên biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ căng thẳng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ Vùng 4 Hải quân xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ; xây dựng lực lượng VMTD, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.

Kíp chiến đấu của Lữ đoàn 682 cơ động thực hiện nhiệm vụ

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, xây dựng Vùng 4 Hải quân VMTD, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng bộ Vùng 4 xác định một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy huấn luyện thực chất, sát thực tế chiến đấu làm trung tâm. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, tình huống bất ngờ, sát với chiến tranh công nghệ cao. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong tổ chức huấn luyện và đánh giá kết quả huấn luyện.

Hai là, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến phù hợp với tình hình mới; xây dựng, củng cố thế trận phòng thủ vững chắc trên các đảo, điểm đóng quân và Căn cứ quân sự Cam Ranh. Chủ động triển khai các kịch bản ứng phó linh hoạt, hiệu quả với mọi tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng lực lượng VMTD, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ trực tiếp huấn luyện và SSCĐ. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng; tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bốn là, phát huy hiệu quả công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển. Tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, góp phần giữ vững chủ quyền và ổn định tình hình trên biển đảo.

Một buổi huấn luyện của Trung đoàn Ra đa 451

Năm là, chú trọng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả VKTBKT hiện có; kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư chiều sâu với duy trì kỹ thuật thường xuyên, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ SSCĐ.

Sáu là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Vùng. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; giữ vững niềm tin, lý tưởng, động lực phấn đấu trong cán bộ, chiến sĩ.

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm Ngày thành lập Vùng 4 (26/10/1975 - 26/10/2025); cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân tự hào với truyền thống “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển”. Toàn Vùng sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo trong huấn luyện, SSCĐ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn