Huấn luyện thực chất để bắn giỏi

HQVN -

Với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt sóng thắng gió, những con tàu của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sát hạch K2 trên biển, an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT. Đây là thành quả thiết thực nhất mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV.

Từ huấn luyện sát thực

Để công tác huấn luyện đạt chất lượng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 125 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn về công tác huấn luyện năm 2025; tổ chức cho cán bộ tham gia tập huấn cán bộ đầu năm cấp vùng đúng đủ thành phần quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cán bộ cấp lữ đoàn đợt 1 năm 2025 cho 100% sĩ quan và các đối tượng khác. Lữ đoàn còn tổ chức, tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt.

Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng cho biết: Lữ đoàn duy trì công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo hướng hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục, đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện, đào tạo gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đơn vị thực hiện đột phá huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT; nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ”; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện; kết hợp huấn luyện với nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Đơn vị phấn đấu không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là an toàn giao thông và an toàn hàng hải.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên trong 6 tháng qua, Lữ đoàn 125 đã hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện cho 100% các đối tượng. Kiểm tra kết thúc huấn luyện K1 100% đạt yêu cầu, có trên 94% khá, giỏi (gần 10% giỏi). Kết quả kiểm tra sát hạch cấp, gia hạn giấy chứng nhận độc lập khai thác VKTBKT cho quân nhân, có 100% đạt yêu cầu, gần 71% khá, giỏi (hơn 12% giỏi). Kiểm tra sát hạch K2 tại bến, 100% khá, giỏi (hơn 22% giỏi). Những kết quả trên là tiền đề vững chắc để Lữ đoàn vững tin bước vào đợt huấn luyện và sát hạch K2 trên biển, kết hợp thả thủy lôi, bắn đạn thật cho các biên đội tàu năm 2025.

Đến các bài bắn giỏi

Ngay khi nhận được kế hoạch của trên, cấp ủy các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bắn đạn thật và quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Lữ đoàn phát động thi đua “luyện giỏi, bắn trúng, an toàn” để tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác động viên tư tưởng, xây dựng ý thức tự giác cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện được đơn vị tổ chức chặt chẽ và đều lấy ý kiến đóng góp của tập thể cho từng nội dung.

Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ: Nắm và quản lý tư tưởng của bộ đội được đơn vị rất quan tâm. 100% cán bộ, đảng viên và chiến sĩ tham gia đợt bắn này đều phải đăng ký quyết tâm thực hiện từng nội dung thi đua, từng khoa mục huấn luyện sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là nội dung của đợt thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp.

Theo kế hoạch đã xác định, 5 tàu gồm: Trường Sa 01, Trường Sa 02, Trường Sa 10, Trường Sa 19, Tàu 957 và Tàu 960 lần lượt rời cảng ra khơi huấn luyện và bắn đạn thật. Tình huống thực hành được chia thành các giai đoạn từ huấn luyện và sát hạch K2 đến thực hành thả, vớt thủy lôi và cuối cùng là bắn đạn thật. Mỗi giai đoạn các tàu cũng như biên đội tàu đều bám sát các tình huống chiến đấu và hoàn thành tốt nội dung đề ra. Đặc biệt ở giai đoạn bắn đạn thật, các mục tiêu đều bị hạ ngay từ loạt đạn đầu tiên. Nội dung thực hành thả, vớt thủy lôi cũng được cán bộ, chiến sĩ trên các tàu thực hiện thành thạo và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại úy Nguyễn Đăng Cường, Thuyền trưởng Tàu Trường Sa 02 chia sẻ: Tôi trực tiếp chỉ huy và điều hành các bài bắn của tàu. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu tổ chức tập luyện nhiều ngày và tham gia bắn hằng năm nên xử trí tình huống nhanh, chính xác. Quan sát thao tác của các anh em tôi thực sự yên tâm trong quá trình chỉ huy. Sau mỗi loạt bắn, bài bắn, chỉ huy tàu đều kịp thời động viên để cán bộ, chiến sĩ bình tĩnh, tự tin và quyết tâm bắn giỏi.

Toàn bộ quá trình huấn luyện trên biển, cán bộ, chiến sĩ trên các tàu luôn vượt khó vươn lên trước yêu cầu cao của các bài bắn, sự khắc nghiệt của sóng gió. Nhờ đó, trình độ chỉ huy của cán bộ, trình độ khai thác VKTBKT của bộ đội chuyển biến tích cực, thành thạo và chuẩn xác hơn. Các bộ phận hiệp đồng chặt chẽ hơn. Khả năng tác chiến ban đêm và trong điều kiện thời tiết phức tạp của đơn vị cũng được cải thiện rõ rệt...

Bài, ảnh: Quang Tiến, Văn Trãi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn