
HQ Online - Sau 3 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong quản lý bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền biển đảo khu vực biển miền Trung, Vùng 3 Hải quân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư lệnh Hải quân, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an 5 tỉnh, thành phố, (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375 và Hải đoàn Biên phòng 48.
Dưới sự chủ trì của Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, sáng 24/4, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong quản lý bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền biển đảo khu vực biển miền Trung giai đoạn 2023-2025.

Đại tá Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị
Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 5 tỉnh, thành phố miền Trung, Hải đoàn Biên phòng 48, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Sư đoàn Không quân 372 và Sư đoàn Phòng không 375; cùng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3.

Các đại biểu tham dự
Theo báo cáo tại hội nghị, Vùng 3 Hải quân và các đơn vị liên quan đã duy trì nền nếp, chế độ trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta, tai nạn trên biển, công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng phát biểu tham luận
Công tác phối hợp, hiệp đồng trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguồn nhân lực đúng chỉ tiêu. Hằng năm Vùng 3 hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành phúc tra, củng cố, sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định.

Đại tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát biểu
Vùng 3 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nắm thông tin tình hình ngư dân trên các vùng biển; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, y tế, cứu kéo tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển; kịp thời chia sẻ thông tin, hỗ trợ phương tiện, vật chất, giúp nhân dân các địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.
Công tác tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực được triển khai thực hiện, đạt hiệu quả thiết thực. Vùng 3 đã phối hợp tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực được hơn 150 buổi với 92 nghìn lượt cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên; tuyên truyền trên biển và tại bến về thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cho 158 lượt tàu cá với 3 nghìn lượt ngư dân. Vùng tiếp đón gần 600 lượt phóng viên thuộc 42 cơ quan báo chí trung ương, địa phương và quân đội đến thâm nhập, viết bài, đăng tải hơn 3.500 lượt tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu
Vùng 3 phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Đến nay, Vùng 3 đã nhận đỡ đầu 16 cháu con của ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vùng tổ chức đưa, đón các đoàn công tác đi thăm, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.



Vùng 3 và các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp công tác trong quản lý bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền biển đảo khu vực biển miền Trung
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền biển đảo khu vực biển miền Trung ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Anh Tuấn đánh giá cao kết quả hoạt động phối hợp giữa Vùng 3 với các đơn vị thời gian qua. Đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện quy chế công tác phối hợp giữa Vùng 3 với các đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Đồng chí Tư lệnh Vùng 3 mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị hiệp đồng; làm cơ sở kịp thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế phối hợp sát với yêu cầu nhiệm vụ. Các bên tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình trên biển đảo.
Các đơn vị duy trì tốt chế độ trao đổi thông tin, xử lý các tình huống nhanh chóng, chính xác, an toàn; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời, đảm bảo chất lượng.
Tin, ảnh: Hoàng Diệu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn