
HQ Online - Những ngày qua, Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động. Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc phương án, xử trí nhanh, chính xác các tình huống, không bị động bất ngờ.
Chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 162 vào những ngày cuối tháng 4.
Đang giữa mùa khô, mới đầu giờ sáng mà nắng đã bỏng rát. Trên các tàu đang neo đậu tại cảng, cán bộ, chiến sĩ vẫn đang miệt mài huấn luyện.

Lữ đoàn 162 luôn duy trì nghiêm chế độ trực phòng không, quyết tâm xử trí hiệu quả các tình huống tác chiến đối không
Cấp ủy, chỉ huy trong toàn Lữ đoàn đã quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Phòng Chính trị Lữ đoàn đã hướng dẫn cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn đơn vị trong dịp nghỉ lễ.
Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162 cho biết: “Cấp ủy các cấp đã chủ động rà soát chất lượng chính trị, triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đơn vị. Chúng tôi tăng cường nắm, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội, không để bị động bất ngờ, không để quân nhân vi phạm kỷ luật. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã lập kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí cho bộ đội trong các ngày nghỉ lễ tại đơn vị”.

Các tàu duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn đơn vị trong dịp nghỉ lễ
Đưa chúng tôi đi kiểm tra các tàu, Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162 cho biết: “Chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Chúng tôi kiểm tra, rà soát, các phương án sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên tổ chức luyện tập. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử trí tốt các tình huống”.
Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực chuyên môn, trực phòng không. Các cơ quan, đơn vị duy trì lực lượng trực phòng chống bạo loạn lật đổ; phòng chống cháy nổ; ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, chất cháy, chất nổ, kho tàng, doanh trại; tổ chức tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn đơn vị.
Vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện trực luôn ở trạng thái hoạt động tốt, sẵn sàng cơ động để xử trí tình huống. Các tàu trực sẵn sàng rời bến, xuất phát nhanh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Các bộ, chiến sĩ xử trí tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ
Theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, Tàu 375, Hải đội 412 tiến hành báo động thực hiện xử trí tình huống có cháy trong khoang buồng dây (mũi tàu). Trên đài chỉ huy vang lên hồi còi báo động sau đó là khẩu lệnh: “Khoang buồng dây có cháy”.
Cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện các nhiệm vụ nhanh chóng cơ động về phía mũi tàu triển khai phương án cứu hỏa. Những bước chân dầm dập cùng những tiếng hô thúc giục: “Khoang buồng dây có cháy”, “Khoang buồng dây có cháy”… Những cuộn dây cứu hỏa lăn tròn trên mặt boong nhanh chóng được đấu nối với các họng nước.
Một đồng chí thuộc tổ trinh sát trong bộ đồ chống cháy chuyên dụng bằng thiếc trắng toát nhanh chóng xuống khoang hầm để trinh sát, phát hiện nguyên nhân cháy. Hai đồng chí sử dụng vòi rồng cứu hỏa phun nước xối xả làm mát mặt boong. Sau khi xác định chính xác được nguyên nhân cháy, phương tiện cứu hỏa phù hợp được chuyển xuống khoang hầm để dập lửa… Đám cháy nhanh chóng bị dập tắt. Tổ trưởng tổ phòng tai báo cáo tình hình, nhiệt độ trong khoang, tình trạng vách ngăn… về đài chỉ huy.
Cởi chiếc mũ của bộ đồ chống cháy chuyên dụng và mặt nạ sinh khí, vừa vuốt những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên mặt, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Biên Thuỳ, Nhân viên ngành Cơ điện Tàu 375 chia sẻ: “Tàu luôn duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ huy tàu thường xuyên báo động luyện tập các phương án như thế này để khi tình huống xảy ra chúng tôi có thể xử trí nhanh, hiệu quả, không bị động bất ngờ, nhất là trong các đợt nghỉ lễ”.

Lữ đoàn làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị
Trao đổi về trực chiến các tình huống phòng không trong những ngày nghỉ lễ, Thượng tá Phạm Anh Tuấn cho biết thêm: “Chúng tôi thực hiện nghiêm hướng dẫn của cấp trên về xử lý tình huống tác chiến phòng không đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác. Lữ đoàn đã tổ chức các tổ tác chiến điện tử chế áp UAV, vọng quan sát mắt tại sở chỉ huy. Các tàu trực tổ chức 1 vọng quan sát mắt; sẵn sàng triển khai các tổ bắn máy bay bay thấp khi có lệnh hoặc có tình huống phòng không”.

Lữ đoàn thành lập 2 tổ sửa chữa cơ động sẵn sàng cùng tàu xuất phát nhanh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh
Trước đó, cơ quan hậu cần-kỹ thuật Lữ đoàn đã lập kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị; thành lập 2 tổ sửa chữa cơ động sẵn sàng đi theo tàu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các tàu, xe, phương tiện trực chiến, sẵn sàng cơ động được ngay. Toàn Lữ đoàn bảo đảm tốt chế độ hậu cần cho bộ đội trong các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất nâng cao đời sống
Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, Lữ đoàn 162 luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt chức trách, nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5.
Bài và ảnh: Thanh Bình, Lê Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn