Vùng 3 Hải quân: Hội thi xe tốt năm 2016

Từ 27 đến 30-9, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội thi xe tốt cấp Vùng năm 2016. Tham gia Hội thi có 45 xe được chia thành 6 nhóm với 3 nội dung gồm: Thi xe tĩnh; thi xe động và thi sổ sách, giấy tờ theo mỗi xe và lái xe.

Nội dung thi xe động

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi xe tốt năm 2016 Vùng 3 Hải quân đã thành công tốt đẹp.

Tham gia Hội thi các tập thể, cá nhân đã khắc phục mọi khó khăn làm tốt công tác chuẩn bị, với hơn 1.000 ngày công, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật cấp 2 cho 100% các xe, sửa chữa vượt cấp hàng chục hạng mục…

Hội thi đã đánh giá thực chất chất lượng Xe - máy, kết quả công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các trang bị; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, trình độ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, kỷ luật Quân đội của của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật Xe - máy trong toàn Vùng.

Hội thi nhằm thực hiện Cuộc vận động 50 về "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" và 2 khâu đột phá công tác kỹ thuật "Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ VKTB" ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Thủ trưởng Vùng 3 Hải quân trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi

Phát biểu Bế mạc Hội thi, Đại tá Lê Thanh Vân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành xe - máy của Vùng cần phải phát huy hơn nữa tinh thần "Tích cực, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường", khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Phấn đấu duy trì, nâng cao hệ số kỹ thuật và chỉ tiêu "Km" an toàn vượt chỉ tiêu quy định của Bộ đề ra. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, đưa công tác quản lý, khai thác, sử dụng xe - máy ngày càng đi vào nền nếp chính quy.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đội xe Phòng Hậu cần; giải Nhì Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354; giải Ba cho Lữ đoàn 680. Ban tổ chức Hội thi cũng tặng giấy khen giải đơn xe cho 6 xe đạt giải Nhất; 6 xe đạt giải Nhì và 6 xe đạt giải Ba theo 6 nhóm xe tham gia dự thi.

Tin, ảnh: Nguyễn Khắc Cừ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn