HQ Online - Chiều 5/2, tại xã Long Sơn (TP Hồ Chí Minh), Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác sửa chữa tàu năm 2025. Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 dự và chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Tham dự hội nghị có đại biểu Trung tâm Đăng kiểm tàu quân sự (Bộ Tham mưu); Phòng Quản lý Kỹ thuật tàu, Nhà máy X46, X55 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật); Nhà máy X51 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng); chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2; Xí nghiệp Sửa chữa Hải đoàn 129 Hải quân.
Hội nghị nhằm rút kinh nghiệm công tác tổ chức, phối hợp thực hiện sửa chữa tàu tại các nhà máy, xí nghiệp năm 2025, đồng thời đánh giá kết quả sửa chữa, trao đổi, thống nhất giữa nhà máy với đơn vị về công tác tổ chức khảo sát, xây dựng dự toán và sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ sửa chữa tàu trong thời gian tới.
Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và các đơn vị trực thuộc đã chủ động phối hợp với các nhà máy, xí nghiệp tổ chức khảo sát, xây dựng dự toán và đưa tàu đi sửa chữa đúng tiến độ. Quá trình sửa chữa tại nhà máy luôn bám sát kế hoạch, có kiểm tra, đánh giá chất lượng của từng giai đoạn, xác định các nội dung chủ yếu cần sửa chữa, ưu tiên các trang bị quan trọng, chủ yếu và hư hỏng trước, tránh không bỏ sót hạng mục.
Các đơn vị đã tổ chức quản lý chặt chẽ về con người, tài sản, trang bị kỷ thuật của tàu đang sửa chữa tại nhà máy, kịp thời giải quyết những vướng mắc, bảo đảm chất lượng, tiến độ sửa chữa theo yêu cầu.
Đại tá Triệu Thanh Tùng phát biểu kết luận
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Triệu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đơn vị của Vùng 2 với các nhà máy, xí nghiệp trong quá trình sửa chữa tàu. Đồng thời giải đáp những ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại hội nghị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Quy chế tổ chức, quản lý, thực hiện sửa chữa tàu xuồng, phương tiện nổi Hải quân sát với tình hình thực tiễn.
Đồng chí Phó Tư lệnh Vùng 2 yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với các nhà máy, xí nghiệp trong quá trình sửa chữa, nhanh chóng khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; xác định, để thực hiện tốt việc quản lý chất lượng sửa chữa tàu thuyền; quá trình sửa chữa phải bám sát với việc xây dựng tiêu chí “Tàu chính quy mẫu mực”, góp phần nâng cao chất lượng sửa chữa tàu tại các nhà máy, xí nghiệp trong thời gian tiếp theo.
Tin và ảnh: Hữu Hải, Minh Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn