
HQ Online - Kho 862 thuộc Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân được thành lập ngày 12/2/1976. Tròn 50 năm xây dựng, phát triển, Kho 862 đã phát huy tốt vai trò của một đơn vị bảo đảm vũ khí, đạn dược cấp chiến dịch, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Những ngày đầu gian khó
Khi mới thành lập, Kho 862 có phiên hiệu ban đầu là L862, trực thuộc Cục Quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược và đóng quân tại khu vực Thành Tuy Hạ (tỉnh Đồng Nai). Thời điểm đó, đất nước vừa kết thúc chiến tranh, nhiệm vụ tiếp quản vũ khí, đạn dược đặt ra hết sức nặng nề, với khối lượng lên tới hàng chục vạn tấn, chủng loại phức tạp, nhiều loại thu gom qua chiến đấu, chất lượng không đồng đều.
Kho 862 tiếp quản một số nhà kho của Mỹ-ngụy để lại, nhiều kho bị bom đánh sập. Bom, đạn đã nổ và chưa nổ lẫn lộn, rải rác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Trong khi đó, cơ sở vật chất thiếu thốn, trang bị kỹ thuật thô sơ. Cán bộ, nhân viên phần lớn mới từ đơn vị chiến đấu chuyển sang, kinh nghiệm công tác kho tàng còn hạn chế.
Trước thực trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho 862 sớm xác định công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật là việc làm thường xuyên, chủ yếu. Các đội rà phá bom mìn, xử lý đạn cấp 5, tổ gò, hàn, mộc được thành lập. Cán bộ, nhân viên từng bước làm chủ kỹ thuật, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tá Phạm Văn Sơn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 kiểm tra tại Kho 862
Trên thực địa, đơn vị tổ chức tiếp nhận, phân chọn, sắp xếp vũ khí, đạn dược theo 3 bước chặt chẽ. Bom, đạn phân tán được tập trung về khu vực kho, khoanh vùng nguy hiểm, tổ chức canh gác nghiêm ngặt. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật kiểm tra thủ công từng lô hàng, xác định trữ lượng, chủng loại, chất lượng, đồng thời phân loại, cách ly những loại có nguy cơ mất an toàn cao. Trên cơ sở đó, đơn vị tổ chức dồn dịch, sắp xếp, phân lô, phân loại trong hệ thống nhà kho và các ụ chứa ngoài trời, đưa công tác quản lý kho tàng vào nền nếp, chính quy.
Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, Kho 862 đã tiếp nhận, phân loại hơn 1,6 vạn tấn vũ khí, đạn dược; dồn dịch, điều chuyển gần 3 vạn tấn bom, đạn và xử lý hàng trăm tấn đạn cấp 5, chủ yếu bằng sức người. Trên 93% số đạn được đưa vào cất giữ trong hệ thống nhà kho, tạo nền tảng cho công tác quản lý, cấp phát lâu dài sau này.

Chỉ huy Kho 862 kiểm tra công tác bảo dưỡng đạn
Cũng trong giai đoạn này, Kho 862 vừa thực hiện nhiệm vụ cấp phát, bảo dưỡng vũ khí, đạn dược, vừa trực tiếp phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trong điều kiện lực lượng mỏng, đơn vị đã tổ chức bảo đảm hơn 6.000 tấn vũ khí, đạn dược, với 52 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Kho 862 chủ động cử các đội cơ động ra các đảo để bảo dưỡng, sửa chữa, bao gói đạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện xa đất liền, thời tiết khắc nghiệt, phương tiện bảo đảm còn hạn chế.
Ngày 23/11/1994, Kho 862 được điều chuyển về trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân (nay là Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân). Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng về yêu cầu nhiệm vụ. Từ đây, Kho 862 được đầu tư có trọng điểm, có điều kiện thuận lợi củng cố hệ thống kho tàng, trạm bảo dưỡng, sửa chữa. Các phương pháp quản lý, bảo quản vũ khí, đạn dược hoàn thiện theo hướng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên hướng biển.

Sắp xếp đạn dược tại Kho 862
Đến tháng 4/2020, Kho 862 tiếp tục được điều chuyển về Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, trực tiếp quản lý, bảo đảm kho vũ khí, đạn dược cấp chiến dịch.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã quản lý, bảo đảm vũ khí, đạn dược cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Vùng 2 Hải quân.
Đặc biệt, Kho 862 là một trong những đầu mối quan trọng bảo đảm vũ khí, đạn dược cho lực lượng làm nhiệm vụ trên vùng biển đảo và thềm lục địa phía Nam, trong đó có quần đảo Trường Sa, các đảo Phú Quốc, Thổ Chu và hệ thống nhà giàn DK1, những địa bàn xa đất liền, yêu cầu cao về an toàn, chính xác và kịp thời.
Nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật
Những năm gần đây, Kho 862 được đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp hệ thống kho tàng, trạm bảo dưỡng, sửa chữa theo hướng chính quy, đồng bộ và hiện đại hơn. Hiện nay, đơn vị có 30 nhà kho được xây mới; 1 trạm bảo dưỡng, sửa chữa đạn; 2 nhà tháo gỡ đạn; 1 bãi xử lý đạn cấp 5.
Cùng với đó, Kho 862 duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn, từng bước nâng cao năng lực quản lý, bảo quản vũ khí, đạn dược trong tình hình mới.

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn kho tàng
Quản lý, bảo quản vũ khí, đạn dược là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và an toàn rất cao. Vì vậy, Kho 862 luôn duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đúng quy trình, đúng quy định, không để xảy ra sai sót
Trên nền tảng cơ sở vật chất được đầu tư ngày càng hoàn thiện, cán bộ, nhân viên Kho 862 tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tiết kiệm và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
Tiêu biểu là việc đơn vị đã tận dụng nguồn gỗ tràm tại chỗ từ tăng gia sản xuất để gia cố, sửa chữa hòm, hộp đạn, góp phần tiết kiệm vật tư, chi phí, đồng thời bảo đảm điều kiện bảo quản vũ khí, đạn dược an toàn, bền vững, lâu dài. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cán bộ, nhân viên nghiên cứu, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác chuyên môn, giúp tiết kiệm ngân sách hằng năm hàng trăm triệu đồng.

Bảo dưỡng thiết bị phòng chống cháy nổ
Từ khi thành lập đến nay, Kho 862 luôn coi con người là yếu tố quyết định bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị. Vì vậy, đơn vị đặc biệt chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, ý thức trách nhiệm và rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, nhân viên. Hằng tháng, Kho 862 tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình bảo đảm an toàn tại các khu vực kho, xưởng, qua đó hình thành tác phong làm việc cẩn trọng, chính xác, giúp bộ đội tự giác coi an toàn của đơn vị cũng chính là an toàn của bản thân.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Kho 862 còn tận dụng hiệu quả quỹ đất đóng quân rộng để tổ chức tăng gia sản xuất. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp khai hoang, cải tạo hàng chục hécta đất bị bỏ hoang sau chiến tranh, hình thành các khu tăng gia tập trung. Nhờ cách làm chủ động, kiên trì, hoạt động tăng gia góp phần cải thiện bữa ăn, ổn định đời sống bộ đội. Năm 2025, giá trị tăng gia đạt bình quân 1,5 triệu đồng/người, bảo đảm nguồn rau xanh, thịt các loại cung cấp thường xuyên cho bếp ăn đơn vị.

Tạo cảnh quan môi trường đơn vị
Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Kho 862 đã vun đắp và giữ vững truyền thống “Tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Nhiều năm liền, Đảng bộ Kho đạt trong sạch vững mạnh, Kho đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.
Phát huy truyền thống đó, thời gian tới, cán bộ, nhân viên Kho 862 tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị, hoàn thành tốt chức năng bảo đảm vũ khí, đạn dược cho các nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng của Quân chủng và Vùng 2 Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thượng tá Phạm Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho 862
Đơn vị được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
- 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
- 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
- 2 Huân chương chiến công hạng Ba
- 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- 7 Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Quốc phòng
- Nhiều bằng khen, giấy khen khác
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn