Vùng 2 Hải quân kiểm tra hoạt động Công tác Đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 251

Ngày 11-5, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 2, Trưởng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đối với Trung đoàn 251.

Thay mặt Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn, Đại tá Đỗ Văn Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung đoàn 251 báo cáo kết quả với đoàn công tác. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung đoàn luôn duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, đạt được các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Trung đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với định hướng tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 6 tháng đầu năm cho các đối tượng có 88,42% khá, giỏi; tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Chính uỷ Vùng 2 kết luận sau kiểm tra

Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng của Trung đoàn được duy trì chặt chẽ, đúng quy chế, quy định; hoạt động công tác dân vận, bảo vệ an ninh, công tác quần chúng luôn được thực hiện tốt. Trung đoàn thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách cho các đối tượng theo quy định.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 2 ghi nhận, biểu dương những kết quả Trung đoàn đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn cần quán triệt, thực hiện tốt các nội dung để bảo đảm an toàn mọi mặt cho cơ quan, đơn vị; tránh để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật; tiếp tục làm tốt công tác dân vận; đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị...

Tin, ảnh: Văn Khol

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn