Chất thép giữa biển khơi
HQ Online -
Trong hành trình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2025), Vùng 2 Hải quân đã và đang phát huy mạnh mẽ truyền thống anh dũng, kiên cường, ngày ngày bám biển, bám đảo, nhà giàn, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển đảo phía Nam của Tổ quốc.
Tiếp nối hào khí Hải quân anh hùng
Sự ra đời của Quân chủng Hải quân ngày 7/5/1955 đã mở ra trang sử mới cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Hải quân Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc thiêng liêng. Tinh thần ấy được cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 tiếp nối vững chắc.
Với phạm vi quản lý vùng biển rộng lớn, Vùng 2 đảm nhiệm nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng vinh quang. Những ngày đầu, lực lượng còn mỏng, trang bị còn thiếu, cơ sở vật chất hạn chế, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, kỷ cương, chủ động sáng tạo và ý chí “dám nghĩ, dám làm”, Vùng 2 đã từng bước trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt trên hướng biển phía Nam của Tổ quốc.
Đại tá Trần Mạnh Chiến tặng quà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
Đại tá Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết: Phát huy truyền thống 70 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, Vùng 2 luôn chú trọng xây dựng đơn vị VMTD, đặc biệt là bản lĩnh chính trị, năng lực làm chủ TBKT, khả năng hiệp đồng tác chiến và nền nếp chính quy, hiện đại.
Chỉ sau hơn 16 năm xây dựng và phát triển, từ một đơn vị tái thành lập, Vùng 2 đã vươn lên, khẳng định năng lực, tầm quan trọng, lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo khu vực phía Nam của Tổ quốc. Tổ chức, biên chế ngày càng đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các lữ đoàn tàu chiến, tàu vận tải, tên lửa bờ, lực lượng ra đa, hậu cần kỹ thuật, đơn vị huấn luyện chiến sĩ và các Nhà giàn DK1 - cột mốc tiền tiêu giữa trùng khơi… tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc trên biển.
Là người chỉ huy trên những còn tàu được mệnh danh là “tia chớp” của Hải quân nhân dân Việt Nam, Thiếu tá Nguyễn Thái Trình, Thuyền trưởng Tàu 379, Lữ đoàn 167 chia sẻ: Được công tác trong Quân chủng Hải quân, trên những con tàu hiện đại, là niềm tự hào và là trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ từng tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Tàu của Vùng 2 luyện tập trên biển
Không chỉ làm chủ, khai thác hiệu quả các loại vũ khí trang bị hiện đại như tàu pháo, tàu tên lửa, tổ hợp tên lửa bờ, hệ thống ra đa đặc chủng… Vùng 2 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Các đơn vị thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành là chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện gắn với xây dựng chính quy quản lý giữ nghiêm kỷ luật; huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và trang bị kỹ thuật; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.
Toàn Vùng tăng cường huấn luyện đêm, đặc biệt là các đơn vị chiến đấu; tổ chức hội báo chiến thuật, bài tập nhóm cấp trung, lữ đoàn. Các tàu kết hợp huấn luyện với làm nhiệm vụ trên biển, tham gia tìm kiếm cứu nạn, nhất là ở vùng biển xa...
Giữ biển giữa trùng khơi
Trong những năm gần đây, Vùng 2 đã tổ chức hàng trăm lượt tàu tham gia tuần tra, kiểm soát vùng biển trọng điểm như khu vực DK1, quần đảo Trường Sa, vùng giáp ranh Việt Nam - Indonesia – Malaysia – Thái Lan. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển, thường xuyên nhận định đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu đúng, trúng, kịp thời về Sở chỉ huy Quân chủng, xử trí linh hoạt, đúng đối sách, có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ..
Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Vùng 2 còn tích cực thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng. Việc đưa tàu hải quân tham gia các cuộc diễn tập đa phương như Kakadu (Úc), Komodo (Indonesia)… không chỉ khẳng định năng lực, trình độ của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 mà còn nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế.
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân
Vùng 2 cũng tham gia các hội thi, hội thao cấp Quân chủng và toàn quân, liên tục đạt thành tích cao: Hội thi hải đội trưởng, thuyền trưởng, chính trị viên; Hội thi giảng dạy chính trị; Hội thi tuyên truyền viên trẻ toàn quân…
Một trong những điểm sáng của Vùng 2 là công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực, thực hiện chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Đến nay, Vùng đã nhận đỡ đầu 20 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu… Những hoạt động ý nghĩa, không những hỗ trợ vật chất, tinh thần, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm chính trị, về nghĩa tình quân dân thắm thiết, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.
Giữa biển khơi mênh mông, Nhà giàn DK1 và lực lượng tàu trực luôn là điểm tựa vững chắc của ngư dân. Chỉ trong tháng 4 vừa qua, Nhà giàn DK1/10 đã cấp cứu được 2 ngư dân của 2 tàu cá đang hoạt động trên biển. Ngư dân Lưu Hoa Thanh, tàu cá BL 93149 TS đã xúc động cho biết: Rất may mắn cho ngư dân chúng tôi, mỗi khi gặp sự cố trên biển, đều được cán bộ, chiến sĩ nhà giàn hỗ trợ rất nhiệt tình, chu đáo, kịp thời.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống
Thượng úy Trần Văn Lực, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10 chia sẻ: Chúng tôi rất tự hào vì trong chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam; cũng có phần đóng góp nhỏ bé của mình. Chúng tôi xác định rõ tinh thần của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn là còn người là còn nhà giàn, còn chủ quyền biển đảo. Dù gian khó đến đâu cũng sẽ đoàn kết, kiên cường vượt qua.
Bằng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sự tận tụy không ngơi nghỉ, Vùng 2 Hải quân đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò là “lá chắn thép” bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Nam của Tổ quốc. Những thành tựu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ VKTBKT, đối ngoại quốc phòng, hỗ trợ ngư dân… là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân" trong thời kỳ mới.
Bước vào chặng đường mới, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, Vùng 2 Hải quân tiếp tục hiện thực hóa khát vọng vươn lên hiện đại, giữ vững "lời thề giữ biển", tô thắm thêm truyền thống 70 năm hào hùng của Quân chủng Hải quân anh hùng.
Bài, ảnh: Văn Đường
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Chất thép giữa biển khơi - ( 04-05-25 02:00 )
- Lực lượng Pháo binh-Tên lửa bờ: Chủ động sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể - ( 04-05-25 02:00 )
- Không quân Hải quân - Những cánh bay nối đất liền với đảo xa - ( 04-05-25 02:00 )
- “Lá chắn thép” ở vùng biển miền Trung - ( 04-05-25 07:00 )
- Bảy thập kỷ miệt mài đào tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - ( 03-05-25 05:00 )