“Lá chắn thép” ở vùng biển miền Trung
HQVN -
Là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo miền Trung của Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Đến thăm Vùng 3 trong những ngày tháng 4, tháng 5 lịch sử, mọi người đều dễ dàng cảm nhận không khí thi đua sôi nổi trong học tập, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Từ các tàu đến các đảo, trạm ra đa và đơn vị trên đất liền, bộ đội hăng say luyện tập theo sự điều hành của người chỉ huy. Nhờ sự tích cực, tự giác của bộ đội mà trong nhiều năm qua, Vùng 3 và các đơn vị trực thuộc luôn được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” và nhiều danh hiệu cao quý khác.
Từ triển khai đồng bộ các giải pháp
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 cho biết: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung chỉ đạo và triển khai cho các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt, ra nghị quyết cấp mình với nội dung phải bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ huấn luyện của các cấp đề ra. Hằng năm các tổ chức đảng trong toàn Vùng ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu sát với đặc điểm tình hình thực tiễn. Nghị quyết phân rõ trách nhiệm của từng cấp ủy viên, chỉ huy đơn vị và cơ quan chuyên môn theo chức năng để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Đồng thời nghiêm túc tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả huấn luyện trong từng giai đoạn cụ thể, làm rõ những điểm mạnh, nguyên nhân của những điểm hạn chế. Trên cơ sở đó để cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngày càng vững chắc, thiết thực.
Báo động chiến đấu ở Lữ đoàn 680
Trước khi huấn luyện, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo cơ quan, đơn vị theo phân cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp và chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm huấn luyện; chú trọng bảo đảm trang bị, phương tiện kỹ thuật và thao trường huấn luyện trên biển. Trong thực hành huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” để đột phá vào nội dung “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”. Các đơn vị tập trung đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng; chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng thực hành trên biển của bộ đội; gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn.
Đến huấn luyện thuần thục các vị trí chiến đấu
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Vùng 3 tăng cường huấn luyện kiêm nhiệm, thay thế, chuyên sâu, làm chủ cho các vị trí chiến đấu để bảo đảm đủ khả năng, trình độ xử trí các tình huống; nâng cao khả năng độc lập điều khiển VKTBKT trong điều kiện ban đêm, thời tiết phức tạp cả trên không, trên biển, đảo, bờ. Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, nhất là diễn tập đối kháng theo các phương án tác chiến; giữa huấn luyện tác chiến với huấn luyện phục vụ đấu tranh trên biển; bảo đảm tốt các mặt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các mặt công tác khác.
Xác định đội ngũ cán bộ là gốc của mọi công việc, Vùng đã tập trung triển khai, thực hiện nghiêm kế hoạch tập huấn cán bộ, nhất là những nội dung mới, nội dung sửa đổi. Cơ quan, đơn vị chú trọng tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ mới ra trường. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra 6 tháng, năm theo quy định; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng tự nghiên cứu, tự học tập và trình độ tin học, ngoại ngữ của cán bộ các cấp.
Năm 2024, Lữ đoàn 172 thuộc Vùng 3 được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, năm 2025 được chọn làm điểm cấp Bộ về huấn luyện thể lực giỏi. Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 cho biết: Để đạt được thành tích và mục tiêu đó, Lữ đoàn đã đề ra các biện pháp bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện; thành lập các tổ giáo viên, soạn thảo, thông qua, phê duyệt, thục luyện giáo án theo quy định. Toàn đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ lập, phê duyệt kế hoạch và tự học tập, nghiên cứu hằng tháng gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.
Tàu của Lữ đoàn 172 bắn đạn thật trên biển
Quá trình huấn luyện, các đơn vị của Lữ đoàn tăng cường tổ chức huấn luyện bài tập nhóm, hội báo chiến thuật, thảo luận để nâng cao trình độ cho sĩ quan. Tất cả đội ngũ giáo viên huấn luyện đều phải xây dựng và sử dụng được giáo án điện tử để giúp cho người học nhanh chóng tiếp thu nội dung học tập. Với sự chỉ đạo sát sao nên năm 2024, Tàu 358, Tàu 359 của Lữ đoàn 172 được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Cả 2 tàu này đã bắn tên lửa trên biển chính xác vào mục tiêu khi tham gia diễn tập.
“Tàu thành lập các tổ giáo viên huấn luyện từ trưởng ngành đến chỉ huy tàu, lấy các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp giỏi chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm làm trợ giảng. Đối với lý thuyết chủ yếu giao cho từng cá nhân tự đọc tài liệu; chú trọng huấn luyện thực hành các bảng bố trí chiến đấu. Tổ chức huấn luyện theo phân cấp, cấp trên huấn luyện cấp dưới, các vị trí trưởng huấn luyện cho các vị trí trong ngành, người đi trước có kinh nghiệm huấn luyện cho người vừa mới về tàu theo phương châm “cầm tay, chỉ việc”. Sau khi đã huấn luyện thuần thục theo vị trí, chức trách, nhiệm vụ, tàu sẽ huấn luyện nâng cao để các vị trí sẵn sàng thay thế nhau khi tàu đi biển, đảm bảo toàn tàu luôn hoạt động ổn định” - Đại úy Lê Thanh Tuấn Anh, Thuyền trưởng Tàu 358 chia sẻ.
Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Cùng với triển khai công tác huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới, Vùng 3 chú trọng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ, củng cố thao trường, bãi tập. Qua đó, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng. Thông qua các hội thi, hội thao đã có nhiều mô hình, sáng kiến được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân công nhận về giá trị thực tiễn, tính ứng dụng cao, hiệu quả trong công tác huấn luyện và nâng cao khả năng SSCĐ tại đơn vị. Nhiều sản phẩm đạt được kết quả cao trong tham gia Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh; được Bộ Quốc phòng tuyên dương và tặng Bằng khen.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 tham quan thiết bị kiểm tra khả năng hoạt động của cơ cấu tích phân thiết bị tự lái tên lửa ở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật
Bước vào mùa huấn luyện năm 2025, Vùng 3 đã tổ chức hội thi sáng kiến, sáng chế, cải tiến mô hình học cụ bổ trợ; sổ sách CTĐ, CTCT và quy trình giáo dục chính trị. Từ hội thi này đã có 72 mô hình trực quan, 35 phần mềm mô phỏng, 29 sáng kiến, 30 video clip, 1.350 giáo án và 27 bộ sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở trong toàn Vùng. Các sáng kiến, mô hình sử dụng đa dạng giải pháp kỹ thuật như gia công cơ khí kết hợp mô phỏng, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, đem đến cho người học cái nhìn tổng quan, đễ hiểu về nguyên lý hoạt động, khả năng đồng bộ của từng tổ hợp trang bị kỹ thuật.
Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, trong thời gian tới, Vùng 3 sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D trong huấn luyện. Hăng năm duy trì nền nếp hội thi mô hình học cụ, phần mềm mô phỏng, phim huấn luyện nhằm phát huy tính sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, tạo ra các sản phẩm có hiệu quả cao phục vụ huấn luyện, SSCĐ, góp phần xây dựng Vùng VMTD, có chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu ngày càng cao, thực sự là “lá chắn thép” bảo vệ Vùng biển miền Trung của Tổ quốc.
Bài, ảnh: DUY KHÁNH
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- “Lá chắn thép” ở vùng biển miền Trung - ( 04-05-25 07:00 )
- Bảy thập kỷ miệt mài đào tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - ( 03-05-25 05:00 )
- Làm chủ vững chắc trang bị hiện đại - ( 02-05-25 02:00 )
- Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm ở “Lữ đoàn tia chớp” - ( 02-05-25 06:00 )
- Nhà giàn DK1: Biểu tượng kiên cường giữa muôn trùng sóng gió - ( 02-05-25 06:00 )