Vùng 1 Hải quân tôn vinh 34 tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc

HQ Online -

Sáng 12-6, tại TP. Hải Phòng, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019).

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 chủ trì hội nghị; cùng tham dự có Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Tư lệnh Vùng; đại biểu đại diện cho Đảng ủy, UBND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt,  triển khai thực hiện CVĐ nghiêm túc, toàn diện, sáng tạo; sát với mục đích, yêu cầu đặt ra. Cán bộ chủ trì các cấp đề cao trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị

Các cơ quan Vùng đã tập trung xây dựng cơ quan theo tiêu chí “3 mạnh” (mạnh về nắm tình hình, tham mưu đề xuất; mạnh về chỉ đạo, hướng dẫn; mạnh về tổ chức thực hiện). Các đơn vị tàu thực hiện CVĐ sát với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; nhất là trực sẵn sàng chiến đấu, trinh sát, tuần tiễu, quản lý bảo vệ vùng biển… Đơn vị hải quân đánh bộ, tên lửa bờ chủ động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến trường. Các đài trạm, lực lượng quân báo, trinh sát nêu cao ý chí tự lực, tự cường; vượt khó, bám đài, bám địa bàn; khả năng phân tích, đánh giá, dự báo, cung cấp thông tin, chính xác, kịp thời…

Toàn Vùng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, nội dung phong phú; xây dựng và nhân rộng điển hình, tiên tiến với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo; quan tâm phát huy nội lực củng cố, bổ sung, làm mới hệ thống khẩu hiệu, tranh cổ động, bảng tin…

Qua thực hiện CVĐ đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Mô hình “Cán bộ giáo dục chính trị, tư tưởng giỏi” của Bộ Tư lệnh Vùng; Mô hình “Tuần tiễu kết hợp huấn luyện”, “Con tàu thanh niên”, “Khoang máy thanh niên” ở các đơn vị tàu; Mô hình “Tổ học tập tự quản ở Lữ đoàn 170”…

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ

Tại hội nghị, Vùng 1 đã biểu dương, tôn vinh 12 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện CVĐ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải biểu dương những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện CVĐ của cá nhân và tập thể Vùng 1 trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chính ủy Hải quân lưu ý việc thực hiện CVĐ phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp. Trong thời gian tới, Vùng cần cụ thể hóa hơn nữa 4 nội dung của CVĐ, 5 nội dung phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” thành những nội dung, tiêu chí sát với thực tiễn đơn vị và chức trách cá nhân. Toàn Vùng cần gắn chặt CVĐ với tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng; với các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; với xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng Đảng bộ TSVM hướng tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn