Việt Nam - Thái Lan: Phiên họp lần thứ 20 về tuần tra chung

HQ Online -

Ngày 9-8, tại Hải Phòng, Đoàn công tác Hải quân Thái Lan đã sang dự phiên họp lần thứ 20 của Nhóm công tác Việt Nam-Thái Lan về thực hiện Quy chế tuần tra chung và thiết lập trật tự trên biển giữa hai nước.

Đại tá Phan Tuấn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác Việt Nam và Chuẩn Đô đốc Montan Wangkeo, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Trưởng đoàn công tác Thái Lan đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, 2 bên đã đánh giá kết quả hoạt động từ tháng 8-2016 đến 7-2017. Theo đó, 2 bên đã tổ chức chuyến tuần tra chung 35, 36 thành công tốt đẹp; có các hoạt động huấn luyện cơ bản như thu phát tín hiệu quốc tế bằng cờ tay, ánh đèn, thông tin liên lạc vô tuyến điện bằng ngôn ngữ tiếng Anh, luyện tập tìm kiếm cứu nạn, thực hành CUES (Bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển). Hải quân 2 nước đã thông báo cho nhau 7 lần về các tình hình nảy sinh trên vùng biển giáp ranh giữa 2 nước.

Văn phòng thường trực và sở chỉ huy hải quân 2 nước đã duy trì thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hai bên kịp thời nhận và chuyển cho nhau các bức điện, fax thông báo các thông tin về tìm kiếm cứu nạn, về việc xử lý các hoạt động vi phạm của tàu cá hai nước trên vùng biển giáp ranh.

Trao biên bản ký kết

Trao đổi các chuyến thăm, 2 bên đã cử các đoàn cấp cao, cấp chuyên viên góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hải quân 2 nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác giáo dục, thông báo cho ngư dân của mình hoạt động trên biển, hạn chế các vụ vi phạm trên biển của nhau góp phần giữ gìn sự ổn định và an ninh trật tự trên vùng biển giáp ranh, xử lý nhân đạo đối với ngư dân vi phạm…

Năm 2018, hải quân 2 nước tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra chung 2 chuyến lần thứ 37 vào tháng 4-2018 và lần thứ 38 vào tháng 11-2018. Kết thúc mỗi chuyến tuần tra, tàu hai nước sẽ thăm cảng của nhau. Phiên họp lần thứ 21 của Nhóm công tác Việt Nam-Thái Lan về thiết lập trật tự trên biển sẽ được tổ chức tại Thái Lan.

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp tặng Chuẩn Đô đốc Montan Wangkeo biểu trưng của Hải quân nhân dân Việt Nam 

Đoàn công tác Hải quân Thái Lan đã đến chào xã giao thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp thân mật tiếp đoàn. Chuẩn Đô đốc Montan Wangkeo, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Thái Lan cảm ơn sự đón tiếp thân mật của Hải quân Việt Nam. Nhân dịp này, Đoàn đã tham quan một số danh lam, thắng cảnh Việt Nam tại Quảng Ninh và Hà Nội.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn