Viện Y học Hải quân cấp cứu bệnh nhân mắc bệnh giảm áp

HQ Online -

Sáng 26-10, Khoa Sinh lý, Viện Y học Hải quân đã tiếp nhận và tiến hành cấp cứu cho ngư dân Hoàng Ngọc Sơn sinh năm 1989, quê ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là thợ lặn biển. Anh Sơn bị tai nạn khi đang đánh bắt hải sản tại ngư trường khu vực quần đảo Trường Sa.

Bệnh nhân Hoàng Ngọc Sơn đang được đưa vào điều trị tại buồng áp lực, Khoa Sinh lý Hải quân

Ngư dân Hoàng Ngọc Sơn nhập viện trong tình trạng rất yếu; huyết áp 100/60mmHg; đau khớp háng phải; liệt hai chi dưới độ 2,3, không tự bài tiết được nên hoàn toàn phải đặt xông. Các bác sỹ Khoa Sinh lý, Viện Y học Hải quân chẩn đoán bệnh nhân Sơn bị bệnh giảm áp nặng, liệt 2 chi dưới, rối loạn cơ vòng, cần điều trị tích cực kịp thời.

Bệnh nhân Hoàng Ngọc Sơn vốn làm nghề thợ lặn biển được 7 năm, thường xuyên đánh bắt hải sản tại ngư trường khu vực quần đảo Trường Sa. Cách  đây 11 ngày, bệnh nhân Sơn đã lặn ở độ sâu 35m, tổng cộng 6 lần, thời gian đáy mỗi lần là 30 phút. Trong lần lặn cuối cùng, bệnh nhân có biểu hiện bại yếu hai chi dưới, đau bụng, bí đái và đau 2 khớp háng.

Bệnh nhân Sơn đã được đưa vào bệnh xá huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu điều trị và sau đó chuyển về Viện Y học Hải quân.

Hiện nay, các y bác sỹ của Viện Y học Hải quân đang tiến hành điều trị tích cực cho bệnh nhân Sơn, bước đầu bệnh nhân đã dần hồi tỉnh, biến chuyển tốt.

Tin, ảnh: Đỗ Nhật

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn