Tuổi trẻ Hải quân thi đua lập công dâng Bác

HQ Online -

Tuổi trẻ Hải quân luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. Những ngày tháng Năm này, cán bộ, chiến sĩ Hải quân từ đất liền đến đảo xa đang hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

 

Thượng tá Phạm Khoa Nam, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Hải quân cho biết: Tuổi trẻ Hải quân luôn noi theo lời Bác dạy, ra sức học tập, công tác, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thời gian qua, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị khối bờ, khối tàu, khối đảo cùng nhau thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên ở các đơn vị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý bảo vệ biển đảo, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, tìm kiếm cứu nạn… Lực lượng làm nhiệm vụ ngoài đảo xa, các đài trạm ra đa nơi núi cao luôn nêu cao ý chí quyết tâm SSCĐ hy sinh vì chủ quyền của Tổ quốc. Trong thực hiện nhiệm vụ, tuổi trẻ các đơn vị phát động phong trào thi đua đột kích “Làm theo lời Bác, thi đua giành 3 nhất”, “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công dâng Bác”…

Đoàn viên thanh niên Lữ đoàn 189 tham quan phòng truyền thống đơn vị. Ảnh: CTV

Có mặt tại Lữ đoàn 147, Vùng 1 vào những ngày tháng Năm lịch sử này, chúng tôi cảm nhận không khí huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ nơi đây thật sôi động. Trên thao trường Tiểu đoàn 471 rợp cờ hoa, khẩu hiệu “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Đoàn kết hiệp đồng, lập công dâng Bác”. Mặc cho thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, các chiến sĩ vẫn tập trung cao độ, tự tin, quyết tâm thực hiện tốt đợt thi đua “Làm theo lời Bác, thi đua giành 3 nhất” do Bộ Tư lệnh Vùng phát động.

Chiến sĩ Dư Đức Phúc, Đại đội 1, Tiểu đoàn 471 chia sẻ: Mùa hè trời nắng nóng, ảnh hưởng đến thể lực của chúng tôi khi huấn luyện, nhưng mọi người đều nỗ lực hết mình để luyện tập ném lựu đạn, bắn súng tiểu liên AK, học chiến thuật chiến đấu bộ binh với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Hơn nữa, đây còn là những hành động thiết thực để chúng tôi góp phần cùng các đơn vị trong toàn quân và nhân dân cả nước chào mừng sinh nhật Bác.

Từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các tổ chức đoàn như: “Tổ chức đoàn huấn luyện giỏi, SSCĐ cao”; “Chi đoàn 3 nhất”; “Chi đoàn tàu quyết thắng”; “Kíp tàu ngầm kiểu mẫu”; “Đảo thanh niên”; “Câu lạc bộ tài năng trẻ”; “Tổ, nhóm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Tổ cờ đỏ thanh niên”; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Tổ chức đoàn tham gia sản xuất kinh doanh giỏi”...

Những năm qua, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh đã được tuổi trẻ Hải quân tích cực hưởng ứng tham gia, trở thành sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, lòng đam mê, khát khao cống hiến của đoàn viên thanh niên. Nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, học tập, công tác, sản xuất kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Huấn luyện bắn mục tiêu trên không ở Tàu 016, Lữ đoàn 162, Vùng 4

Năm 2021, toàn Quân chủng có 101 công trình đề tài, sáng kiến đăng ký tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh. Hội đồng giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đã xét, lựa chọn được 55 công trình đề tài, sáng kiến gửi đăng ký tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22, trong đó có 27 công trình đề tài, sáng kiến đạt giải (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 13 giải Khuyến khích).

Năm nay, “Câu lạc bộ nghiên cứu viên trẻ” của Viện Kỹ thuật Hải quân có 7 đề tài, sáng kiến áp dụng hiệu quả trong thực tế huấn luyện, SSCĐ. Tiêu biểu là đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm tra và thử nghiệm trên trực thăng”; “Nghiên cứu, xây dựng mô-đun giải bài toán bắn pháo AK-230”...

Thiếu tá Trần Văn Đức (Viện Kỹ thuật), tác giả đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm tra và thử nghiệm trên trực thăng” cho biết: Trước đây, hệ thống kiểm tra và thử nghiệm các thiết bị trên trực thăng sử dụng của nước ngoài đã cũ, bị hỏng và không có vật tư thay thế. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu, chế tạo hệ thống kiểm tra và thử nghiệm phục vụ bảo đảm kỹ thuật và huấn luyện SSCĐ của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954. Sáng kiến được áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó, các tổ chức đoàn trong Quân chủng đã đột phá vào chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nhất là thực hiện “3 xây, 3 chống”, “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”. Các phong trào, cuộc vận động, chương trình hoạt động xã hội, vì cộng đồng được các cơ sở đoàn thường xuyên hưởng ứng và thực hiện tốt như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hiến máu nhân đạo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”...

Thi đua lập công dâng Bác, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, thời gian qua tuổi trẻ trong toàn Quân chủng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Quang Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn