Tư lệnh Hải quân thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

HQ Online -

Từ 26/3 đến 1/4, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã ra thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tham gia đoàn có Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; Bộ Tư lệnh Vùng 4, Vùng 2; chỉ huy và kíp trực thăng Ka-28 thuộc Lữ đoàn 954; phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam; đội xung kích Đoàn Văn công Hải quân.

Quân, dân xã đảo Song Tử Tây đón Tư lệnh Hải quân

Tư lệnh Hải quân chủ lễ chào cờ và duyệt đội ngũ ở đảo Trường Sa

Tại các đảo, điểm đảo và Nhà giàn DK1, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm dành nhiều thời gian kiểm tra công tác huấn luyện SSCĐ, hoạt động CTĐ, CTCT, các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đời sống sinh hoạt của quân dân nơi đây. Tư lệnh Hải quân cũng đã đến thăm, tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân các tàu đang neo đậu ở Âu tàu xã đảo Song Tử Tây và Trường Sa.

Đoàn dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca

Sau khi kiểm tra các đảo và Nhà giàn DK1-21 huấn luyện thực binh, nghe các cơ quan báo cáo kết quả kiểm tra các mặt công tác khác, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã biểu dương các lực lượng trên đảo và nhà giàn đã vượt mọi khó khăn gian khổ hy sinh, mài sắc ý chí quyết tâm, xây dựng đảo “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trưởng, mẫu mực về đoàn kết quân, dân”, cảnh giác SSCĐ cao trong mọi tình huống; tích cực giúp đỡ ngư dân khai thác hải sản trên biển, làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn...

Tư lệnh Hải quân thăm, chúc mừng các khẩu đội bắn giỏi của đảo Nam Yết

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm thăm, tặng quà ngư dân ở Âu tàu đảo Trường Sa

Đồng chí Tư lệnh Hải quân cũng lưu ý quân dân Trường Sa, DK1 phải luôn tự hào là lực lượng ở nơi tuyến đầu, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân quan tâm, dành nhiều tình cảm đặc biệt, do đó, dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng phải nỗ lực luyện rèn, huấn luyện giỏi, thuần thục, sát với yêu cầu nhiệm vụ, tất cả với tinh thần “còn người còn đảo, còn nhà giàn”, trong mọi tình huống phải luôn cảnh giác, SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc các điểm chốt tiền tiêu, chiến lược của Tổ quốc ở trên biển; là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế biển.

Cấp ủy, chỉ huy trên đảo, nhà giàn phải luôn đoàn kết, thương yêu bộ đội, không để bất ngờ về tư tưởng, chấp hành nghiêm các qui định, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, công tác; bảo quản, giữ gìn thật tốt VKTBKT; tích cực trồng cây xanh, bảo đảm vệ sinh, môi trường sống; chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội…

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân kiểm tra máy bay Ka 28 hạ cánh trên Tàu 015-Trần Hưng Đạo

Nhân dịp này Tư lệnh Hải quân cũng đã tặng quà quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1, khen thưởng các lực lượng đạt thành tích tốt trong huấn luyện thực binh.

Tin, ảnh: Trọng Thiết

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn