Chính ủy Hải quân Việt Nam thăm, chúc tết Hải quân Cam-pu-chia

HQ Online -

Đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã thăm và chúc mừng Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng và Đại tướng Tia Vinh hội kiến

Trong thời gian chuyến công tác, đoàn đã đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Bảo vệ đảo-bờ biển thuộc Hải quân Cam-pu-chia.

Đại tướng Tia Vinh, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội, Tư lệnh Hải quân, Tổng thư ký Ủy ban An ninh hàng hải quốc gia Cam-pu-chia đã chủ trì lễ đón chính thức Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam.

Quang cảnh hội kiến tại Bộ Tư lệnh Hải quân Cam-pu-chia

Phát biểu tại buổi hội kiến, Đại tướng Tia Vinh đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa chính phủ, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia; cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ quý báu của Quân đội và Hải quân Việt Nam đối với Quân đội và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia trước đây cũng như hiện tại. Đại tướng Tia Vinh cũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hải quân hai nước sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cảm ơn Đại tướng Tia Vinh và Hải quân Cam-pu-chia đã dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Cam-pu-chia trong thời gian vừa qua. Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng đề xuất hải quân hai nước tiếp tục thực hiện tốt “Thoả thuận về quy chế phối hợp tuần tra chung và lập kênh liên lạc giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Cam-pu-chia”. Cụ thể là nghiên cứu triển khai phiên họp thường niên, các phiên giao ban về tuần tra chung theo hình thức trực tiếp; trao đổi đoàn các cấp phù hợp với quy định của Chính phủ hai nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng tặng Đô đốc Admiral Srun Saroeun, Phó Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ đảo-bờ biển Cam-pu-chia quà lưu niệm

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia, chúc lãnh đạo, sĩ quan, binh sĩ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui vẻ, hạnh phúc.

Tin, ảnh: ĐN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn