
HQ Online - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung thời gian qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, các đơn vị Hải quân đứng chân trên địa bàn đã tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng, kịp thời giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ngày 24/11, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã gửi điện biểu dương và chỉ đạo các đơn vị trong Quân chủng tiếp tục triển khai công tác phối hợp giúp đỡ nhân dân vùng lũ.

Bộ đội Hải quân sát cánh cùng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vượt qua mưa lũ lịch sử
Bức điện viết: Trong thời gian qua, các đơn vị trong Quân chủng đã chủ động điều động gần 4000 lượt cán bộ, chiến sĩ; 731 lượt chiếc xuồng, 250 lượt chiếc xe ô tô các loại tham gia giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung (Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà) khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Các lực lượng của Hải quân đã kịp thời hỗ trợ, di dời 4828 người đến nơi an toàn; di chuyển hàng chục hộ dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; ủng hộ nhân dân lương thực thực phẩm, nước uống, nước ngọt sinh hoạt, tặng quà, tiền mặt; dọn dẹp vệ sinh sau lũ cho các hộ dân, trên các tuyến đường giao thông, trường học, trụ sở chính quyền; tổ chức đắp đê ngăn ngập, vận chuyển hàng tiếp tế cho bà con vùng lũ; khám bệnh, cấp thuốc cho 300 lượt người và phun thuốc khử khuẩn, phòng dịch sau lũ cho các khu vực dân cư…

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân tranh thủ từng giờ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Các hoạt động giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền và nhân dân địa phương các khu vực bị thiên tai.
Tư lệnh Hải quân biểu dương các lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động điều động lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ.
Trong thời gian tới, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, Tư lệnh Hải quân yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng:
-Theo dõi nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, nhất là tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu nhân nhân.
-Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, sự cố phức tạp xảy ra phải tổ chức kíp trực tăng cường và thực hiện chế độ báo đúng quy định.
-Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, công sự, trận địa, hầm hào do mưa lũ kéo dài; giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro xảy ra.
-Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối lực lượng, phương tiện khi đi làm nhiệm vụ...

Học viên Học viện Hải quân vệ sinh bàn ghế tại một điểm trường ở Khánh Hòa, giúp nhà trường sớm đón học sinh quay trở lại học tập
PV (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn