
HQ Online - Xác định năm 2025 là năm đầy khó khăn với công tác giảm nghèo, xã Tú Lệ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với quyết tâm giảm 189 hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2025 (tương đương tỷ lệ giảm nghèo 7,31%).
Ngay từ đầu năm, xã Tú Lệ đã rà soát, xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo, phân tích, đánh giá các chỉ số thiếu hụt ở từng hộ gia đình. Từ đó, xã xác định các chính sách, giải pháp cụ thể, phù hợp, hỗ trợ hộ nghèo có thêm động lực vươn lên.
Song song với đó, tích cực thực hiện công tác truyền thông, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khơi gợi ý chí thoát nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước.
Anh Lý A Sâu - Bí thư Chi bộ thôn Sẻ Sáng chia sẻ: Năm 2025, thôn được giao giảm 7 hộ nghèo. Chi bộ đã xây dựng và ban hành nghị quyết về giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách các nhóm hộ để tiên phong đi trước, làm trước rồi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện theo".

Ngoài 65 ha trồng lúa 2 vụ để đảm bảo an ninh lương thực, người dân trong thôn Sẻ Sáng đã mạnh dạn nhân rộng 3 mô hình chăn nuôi dê hàng hóa quy mô 50 con trở lên, 2 mô hình nuôi trâu, bò quy mô 10 con trở lên, mô hình trồng lúa nếp Tan với quy mô 5 ha theo hướng hàng hóa, mô hình trồng măng sặt với diện tích trên 3 ha… để tăng thu nhập.
Những tháng đầu năm 2025, xã đã tập trung thực hiện các hỗ trợ về làm nhà, đào tạo nghề theo chương trình, đề án của tỉnh, hỗ trợ người dân tiếp cận được 2 trong số 6 chiều dịch vụ xã hội cơ bản.
Đồng thời, khẩn trương khắc phục hậu quả sau 4 đợt thiên tai, hoàn thiện việc khôi phục hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, thông tin liên lạc trên địa bàn.
9 tháng năm 2025, xã có 212 người được giải quyết việc làm; 42 hộ dân được cấp kinh phí để thực hiện xây mới và sửa chữa nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng.

Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn còn làm tốt vai trò ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Chấn từ rà soát, thẩm định đối tượng, giải ngân kịp thời cho tới đồng hành, tư vấn cách thức sản xuất, kinh doanh để người vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
Đến ngày 31/10, toàn xã có 1.157 hộ nghèo và cận nghèo đang vay vốn, tổng dư nợ đạt 63,2 tỷ đồng.
Từ những đồng vốn vay ưu đãi, nhiều hộ đã mạnh dạn xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương như: trồng lúa đặc sản, chăn nuôi gia súc hay phát triển du lịch cộng đồng. Tiêu biểu như chị Nùng Thị Viễn ở thôn Bản Côm, Nghiêm Thị Thanh, Lường Thị Minh, Vì Văn Cường ở thôn Pom Ban…

Sau hợp nhất, xã Tú Lệ đã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trên tinh thần rõ người, rõ việc, phụ trách tới từng thôn, từng hộ nghèo, từng tiêu chí; thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xác định các nội dung dự án hỗ trợ phù hợp với quyết định phân bổ, giao dự toán từ các chương trình mục tiêu quốc gia.
Năm 2025, xã Tú Lệ được giao 6.791,8 triệu đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.106 triệu đồng thực hiện 4 dự án; Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 4.670,7 triệu đồng thực hiện 7 dự án...
Ông Đinh Khánh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tú Lệ cho biết: Hiện, xã đã ban hành quyết định giao vốn về các phòng chuyên môn để khẩn trương tổ chức thực hiện. Chúng tôi mong sớm có hướng dẫn chi tiết quy trình thủ tục để xã triển khai thực hiện.
2 tháng cuối năm, xã Tú Lệ sẽ tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và các chương trình, dự án để phân bổ kịp thời đến đúng đối tượng. Hiện, xã đang hoàn tất thủ tục triển khai hỗ trợ sinh kế cho 51 hộ nghèo thông qua mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản, với mức hỗ trợ 2 con trâu, bò/hộ; mở 2 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng ở các thôn vùng cao…
PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn