Trưởng ngành Cơ điện đam mê nghiên cứu trang bị mới

HQVN -

Đối với Đại úy Trần Thanh Sơn, Trưởng ngành Cơ điện Tàu 015, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, việc học tập, nghiên cứu làm chủ trang bị mới là nhiệm vụ đồng thời là cả một niềm đam mê.

Tốt nghiệp Học viện Hải quân chuyên ngành Máy tàu năm 2009, Trần Thanh Sơn được phân công về Vùng 4 Hải quân công tác. Tích cực học tập, nghiên cứu, anh nhanh chóng làm chủ trang bị kỹ thuật được phân công quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuối năm 2010, Sơn được cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên ngành Máy tàu tại Tây Ban Nha. Kết thúc khóa học, anh nhận nhiệm vụ làm Phó Trưởng ngành Cơ điện Tàu 371 sau đó là Trưởng ngành Cơ điện Tàu Trường Sa 18. Năm 2016, anh tiếp tục được giao nhiệm vụ cùng Kíp tàu số 1 huấn luyện tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gerpad 3.9 tại Liên bang Nga.

Đại úy Trần Thanh Sơn

Trên cương vị Trưởng ngành Cơ điện, Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Trần Thanh Sơn cùng ngành Cơ điện đã chủ động nghiên cứu, biên dịch tài liệu từ tiếng Nga sang tiếng Việt; Việt hóa các núm nút trên mặt máy cũng như các câu lệnh trên màn hình điều khiển… Chỉ trong một thời gian ngắn Sơn cùng ngành Cơ điện đã làm chủ các trang bị kỹ thuật của ngành quản lý.

Trần Thanh Sơn đã chỉ huy ngành làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, cùng với tập thể Tàu 015-Trần Hưng Đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao như: Huấn luyện làm chủ VKTBKT, tiếp nhận và đưa tàu vào biên chế làm nhiệm vụ SSCĐ; nhiệm vụ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc năm 2018 với quãng đường kỷ lục hơn 7.200 hải lý; đưa tàu đi thăm, giao lưu và tham gia Duyệt binh tàu quốc tế tại Thanh Đảo-Trung Quốc năm 2019…

Tích cực học tập, phấn đấu, Đại úy Trần Thanh Sơn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao; được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018; được Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi thăm Nhật Bản, tham dự Duyệt binh tàu quốc tế tại Hàn Quốc và Diễn tập hàng hải ASEAN-Trung Quốc năm 2018; được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng Giấy khen vì đạt giải Nhất cán bộ ngành trong Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2019.

Thanh Hòa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn