
HQ Online - Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.
Những ngày đầu tháng 11 ở xã Trường Lưu trở nên ý nghĩa hơn bởi lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025. Với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thông qua việc tự nguyện đóng góp một ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Cán bộ, đảng viên xã Trường Lưu hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo"
Không chỉ dừng lại ở khối cơ quan, phong trào còn lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, xóm. Mỗi người dân, bằng khả năng và tấm lòng của mình, đều có cách làm thiết thực để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người góp tiền, người góp ngày công, người tặng vật dụng sinh hoạt cho hộ nghèo, cận nghèo.
Chị Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Lưu cho biết: "Tháng cao điểm "Vì người nghèo” không chỉ huy động nguồn lực vật chất mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Đây chính là nền tảng quan trọng để Trường Lưu thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững”.

Lãnh đạo xã Trường Lưu tiếp nhận hỗ trợ của Công an Tỉnh Hưng Yên hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo"
Cùng với việc vận động, hỗ trợ nguồn lực, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể: hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh xã… đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giúp đỡ hộ nghèo.
Thông qua các hoạt động thiết thực như: tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, hỗ trợ ngày công lao động, trao mô hình sinh kế, giúp hộ nghèo có “địa chỉ” cụ thể, đồng thời tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi… các đoàn thể đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập và mở rộng nhóm hộ khá, hộ giàu trên địa bàn.

Mô hình hình chăn nuôi gà góp phần giúp nhiều gia đình trên địa bàn xã có thêm thu nhập
Từ những chương trình hỗ trợ thiết thực, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Lưu đã có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Gia đình chị Phạm Thị Mai ở thôn Trà Sơn là một trong số đó.
“Trước đây hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, cả 2 vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định, mẹ chồng già yếu, các con còn nhỏ nên bữa đói bữa no. Thế nhưng, nhờ sự chung tay giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ qua các hoạt động tư vấn, cầm tay chỉ việc và được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nên tôi đã tận dụng thế mạnh vườn nhà để chăn nuôi gà. Bền bỉ từ năm này qua năm khác với việc gây giống, tái đàn, tôi có thêm kinh nghiệm để phát triển đàn gà lên gần 100 con. Cuộc sống của gia đình cũng đã thoát nghèo và bước sang trang mới” - chị Phạm Thị Mai chia sẻ.

Với sự kết nối của Hội Nông dân, nhiều lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con được triển khai
Là một trong những tổ chức chủ lực trong công tác giảm nghèo, thời gian qua, Hội Nông dân xã Trường Lưu cũng đã phát huy vai trò nòng cốt, bám sát cơ sở, đồng hành cùng hội viên trong phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Bởi lẽ, phần lớn hộ dân trên địa bàn là nông dân, nên việc hỗ trợ đúng nhu cầu, sát thực tế đã giúp phong trào đạt hiệu quả rõ rệt.
Hội đã tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên áp dụng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương như trồng cây ăn quả, chăn nuôi tổng hợp, phát triển kinh tế vườn đồi. Đồng thời, hội cũng đứng ra tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ lẻ.
Ông Nguyễn Hữu Hài, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Lưu thông tin: “Hiện nay, ngoài nguồn quỹ hội hơn 650 triệu đồng, hội còn tín chấp nguồn vốn trên 32 tỷ đồng từ các ngân hàng để hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất. Nhờ quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn đúng mục đích, hầu hết các mô hình đều phát huy tốt hiệu quả, các hộ vay trả gốc, lãi đúng kỳ hạn. Đời sống của bà con ngày càng khởi sắc, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương”.

Người dân Trường Lưu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
Cùng vào cuộc với các cấp hội trong mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, Đoàn Thanh niên xã Trường Lưu cũng đã tăng cường phối hợp với các nhà trường, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên định hướng nghề nghiệp, học nghề và xuất khẩu lao động. Đồng thời, triển khai các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương, như trồng cây ăn quả, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ nhỏ..., góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lực lượng lao động trẻ.
Song hành cùng đó, Hội Cựu chiến binh xã cũng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau làm kinh tế, hỗ trợ hội viên khó khăn về cây, con giống và ngày công lao động. Nhiều hội viên cựu chiến binh đã trở thành tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, lan tỏa tinh thần tự lực, gương mẫu trong cộng đồng dân cư.

Từ hiệu quả của các chương trình xoá đói giảm nghèo đã góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mới ở Trường Lưu
Từ sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, Trường Lưu đã và đang viết nên câu chuyện giảm nghèo bền vững đầy ý nghĩa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã nay chỉ còn 3,32%, thu nhập bình quân đạt trên 50,83 triệu đồng/người/năm. Nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình, sinh kế cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, góp phần để Trường Lưu vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.
PV (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn