Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2: Hội nghị Quân chính năm 2022

HQ Online -

Ngày 1/12, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2022. Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Đinh Văn Thắng phát biểu chỉ đạo

Năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm BĐKT luôn bám sát nhiệm vụ, kế hoạch của cấp trên, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trung tâm bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ VKTBKT và các loại đạn đặc chủng cho các đơn vị theo mệnh lệnh; xử lý đạn cấp 5 nguy hiểm và tiếp nhận các loại đạn về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; duy trì có nền nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT theo phân cấp; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, vũ khí trang bị, đạn dược.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đinh Văn Thắng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trung tâm trong năm 2022.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu".

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua

Dịp này, đơn vị đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết  thắng”.

Tin, ảnh: Tấn Sang, Hoàng Tiến

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn