Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và công tác khen thưởng năm 2022

HQ Online -

Ngày 24/11, tại Hải Phòng, Hội đồng thi đua-khen thưởng (TĐKT) Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và công tác khen thưởng năm 2022. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Quân chủng chủ trì.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại biểu các phòng chức năng và các thành viên Hội đồng TĐKT Quân chủng.

Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác TĐKT và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác TĐKT và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023; bình xét, đề nghị khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên phát biểu 

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Kim Tuyến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, đại diện cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT Quân chủng đã trình bày báo cáo kết quả công tác TĐKT và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022; báo cáo tổng hợp đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị.

Năm 2022, phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng Hải quân với chủ đề “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Phong trào diễn ra liên tục, rộng khắp, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với cao điểm, đột kích, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thông qua phong trào thi đua tạo động lực, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, khả năng SSCĐ của Quân chủng; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quang cảnh hội nghị

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Hội đồng TĐKT Quân chủng đều nhất trí với báo cáo kết quả công tác TĐKT, phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 và danh sách đề nghị khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Các đơn vị được bình xét đã bảo đảm tiêu chí đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu", có nhiều điểm nhấn sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Sau khi bỏ phiếu bình xét, Hội đồng TĐKT Quân chủng thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 đơn vị, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 12 đơn vị; quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Hải quân cho 24 đơn vị.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn