Tổng cục Chính trị và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động

HQ Online -

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2017 và Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng gần 600 đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các đơn vị trong toàn quân dưới sự điều hành, đồng chủ trì của Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân tại Hải Phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2014-2017; ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022.

Từ năm 2014 đến nay, 100% cơ quan chính trị các quân khu đã xây dựng chương trình phối hợp, trực tiếp ký kết hoặc chỉ đạo các Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Hội LHPN các tỉnh, thành trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị khác trong quân đội vận dụng sáng tạo, linh hoạt, đa dạng hình thức ký kết, kết nghĩa, tổ chức các hoạt động phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, Hội Phụ nữ trong Quân đội với tổ chức Hội các cấp trên địa bàn. 

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu ý kiến tại điểm cầu BTL Hải quân

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân phát biểu nhấn mạnh: Những năm qua, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hoạt động phối hợp giữa Quân chủng Hải quân và Hội LHPN Việt Nam đã đạt hiệu quả thiết thực; công tác phối hợp tổ chức các hoạt động giữa hai đơn vị đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022 nhằm tiếp tục  phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phối hợp xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... 

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022 và tặng Bằng khen cho 126 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Hai đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân là Cục Chính trị Hải quân và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn được nhận Bằng khen trong dịp này.

Tin, ảnh: Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn