Hải quân nhân dân Việt Nam-Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia: Tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống

HQ Online -

Chiều 12-12, tại Hải Phòng, đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia do Đại tướng Tea Vinh, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia kiêm Tổng Thư ký Ủy ban An ninh Hàng hải quốc gia làm trưởng đoàn đã đến thăm Hải quân nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón.

Tham gia đoàn Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia có: Đô đốc Ouk Seyha, Phó Tư lệnh, Chỉ huy trưởng Căn cứ Biển Hải quân; Đại tướng Seng Vanthy, Phó Tổng thư ký Ủy ban Hàng hải quốc gia; Đô đốc  Mean Va, Phó Tư lệnh. Phía Hải quân nhân dân Việt Nam có: Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam và Đại tướng Tea Vinh duyệt Đội danh dự Hải quân nhân dân Việt Nam

Sau lễ đón, Chuẩn Đô Đốc Phạm Hoài Nam và Đại tướng Tea Vinh đã tiến hành hội đàm. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phấn khởi được gặp lại Ngài Đại tướng, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tại Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Tháng 11 vừa qua, 2 Tư lệnh đã gặp gỡ nhau tại Hội nghị Hải quân các nước ASEAN tại Thái Lan.

Quang cảnh buổi hội đàm

Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam khẳng định: Việt Nam và Cam-pu-chia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước gắn bó keo sơn, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh ác liệt để giành độc lập, tự do cho dân tộc mình. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước, truyền thống tốt đẹp đó vẫn không ngừng được củng cố và tăng cường vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực ASEAN.

Trong thời gian qua, quan hệ quốc phòng của hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, lãnh đạo cấp cao Quân đội thường xuyên thăm viếng lẫn nhau. Quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước là điểm sáng và là một trong những trụ cột của quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cam-pu-chia. Hải quân hai nước đã thực hiện tốt quy chế phối hợp tuần tra chung. Đến nay, hai nước đã thực hiện được 48 chuyến tuần tra chung, 24 phiên giao ban về tuần tra chung giữa Vùng 5 Hải quân Việt Nam với Căn cứ Biển Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia; hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo, sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị…

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam tặng Đại tướng Tea Vinh biểu trưng Hải quân Việt Nam

Đại tướng Tea Vinh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân nhân dân Việt Nam, đồng thời thông báo tình hình đất nước, Quân đội và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia trong thời gian qua. Đại tướng Tea Vinh nhấn mạnh: Các chuyến tuần tra chung của Hải quân hai nước đã giúp cho ngư dân Việt Nam-Cam-pu-chia hiểu biết pháp luật và đánh bắt, khai thác hải sản đúng quy định. Đại tướng cũng mong muốn Hải quân Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và phương tiện tàu thuyền cho Hải quân Cam-pu-chia; đào tạo cán bộ, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác láng giềng vốn có từ lâu đời.

Đại tướng Tea Vinh ghi sổ lưu niệm của Hải quân nhân dân Việt Nam

Trong thời gian tới, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Nghị định thư hợp tác của Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác có chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiết mục hát múa của Đoàn Văn công Hải quân Việt Nam tại buổi tiệc chào mừng

Buổi tối cùng ngày, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đã chủ trì buổi tiệc chúc mừng đoàn cán bộ cao cấp của Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng-Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn