Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác chính trị

HQ Online -

Sáng 14-11, tại Lữ đoàn 679 (Hải Phòng), Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Nhân dân Việt Nam và đoàn sĩ quan cao cấp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác chính trị.

Tham dự có Thiếu tướng Sam Sa-rin, Phó Tham mưu trưởng, Tư lệnh Pháo binh, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia; Đại tá Nguyễn Văn Tháp, Phó Chính ủy Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tá Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân Việt Nam.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, Đại tá Trần Xuân Văn đã giới thiệu những nét cơ bản về quá trình xây dựng và phát triển cũng như những kinh nghiệm trong tiến hành công tác chính của Vùng 1 Hải quân.

Vùng đã tập trung làm tốt công tác chính trị với nhiều nội dung, hình thức và biện pháp hiệu quả; đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống với giáo dục nhiệm vụ; gắn công tác giáo dục chính trị với công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật của bộ đội, trong đó tập trung xây dựng và triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Cán bộ giáo dục chính trị, làm tư tưởng giỏi”; “Mỗi tuần học một điều luật”; “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”...

Thủ trưởng Vùng 1 tặng đoàn Cam-pu-chia quà lưu niệm

Vùng 1 đã phát động và triển khai thực hiện các phong trào, các chương trình lớn có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, sức lan tỏa sâu, rộng như: “Vùng 1 Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vùng 1 Hải quân chung tay bảo vệ môi trường-nói không với rác thải nhựa-vì màu xanh của biển”; Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển".

Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi với không khí đoàn kết, học tập lẫn nhau.

Đoàn tham quan khu Kỹ thuật của Lữ đoàn 679

Sau tọa đàm, đoàn đã đi tham quan khu kỹ thuật và khu tăng gia tập trung của Lữ đoàn 679.

Tin, ảnh: Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn