HQVN - Tổ hợp tên lửa phòng không FL-3000N do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng “Hàng không và khoa học Trung Quốc”-CASIC (China Aerospace and Science Industry Corporation) nghiên cứu, phát triển. Đây là tổ hợp vũ khí phòng không trên tàu chiến đấu mặt nước.
Về tên gọi FL-3000N có nghĩa là “Báo bay hải quân” (Flying Leopard 3000 Naval). Đây là phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa phòng không nội địa của Trung Quốc có tên gọi Hải Hồng Kỳ với ký hiệu HHQ-10 (Hai HongQi-10); lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm hàng không Chu Hải năm 2008. Đến năm 2014, tại Triển lãm hàng không Trung Quốc, Tập đoàn CASIC đã giới thiệu 3 loại bệ 8, 15 và 24 ống phóng của tổ hợp này.
FL-3000N là tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần, được thiết kế để bắn hạ các loại mục tiêu trên không như tên lửa đối hạm, máy bay, trực thăng, UAV đang bay vào tiến công tàu. Đặc điểm quan trọng của tổ hợp này là sử dụng tên lửa phòng không dạng thân quay khi bay để giữ ổn định quỹ đạo và đường ngắm cho đầu tự dẫn hồng ngoại; đồng thời, đạn tên lửa cũng là loại tự dẫn đảm bảo khả năng “bắn và quên” tức là khi đã bắn ra thì tên lửa không còn liên hệ gì với tàu bắn nữa, việc điều khiển tên lửa sẽ do đầu tự dẫn của nó đảm nhiệm. Nguyên lý này cũng là nguyên lý áp dụng trên tổ hợp tên lửa phòng không RAM trên tàu hải quân Mỹ.
Đạn tên lửa cho FL-3000N được phát triển dựa trên một loại tên lửa lớp “không đối không” của Trung Quốc nhưng được kéo dài thân cũng như tăng đường kính để tăng tầm bay. Tên lửa được trang bị đầu tự dẫn kết hợp hồng ngoại và vô tuyến. Trong đó kênh hồng ngoại sẽ bắt tín hiệu hồng ngoại từ mục tiêu phát ra (tự dẫn dạng thụ động). Kênh vô tuyến cũng là một thiết bị thu thụ động. Kênh này có 2 anten thu ở 2 bên đầu tên lửa làm nhiệm vụ thu tín hiệu vô tuyến do nhiều nguồn khác nhau phát ra từ tên lửa mục tiêu, sau đó phân tích sự giao thoa sóng vô tuyến thu nhờ 2 anten để xác định hướng bay đến gặp tên lửa mục tiêu.
Bệ phóng tên lửa được điều khiển tự động từ xa theo cả phương vị và góc tầm. Khi lắp ráp lên tàu mặt nước, tùy theo lượng giãn nước, các bệ phóng này có thể có hệ thống nạp đạn tự động đi kèm (đặt bên dưới mặt boong) hoặc có thể nạp tên lửa vào bệ phóng bằng tay. Hệ thống điều khiển hỏa lực của FL-3000N có khả năng tích hợp vào hệ thống điều khiển hỏa lực chung trên tàu và sẽ điều khiển tự động đồng thời 2 bệ phóng. Nếu hệ thống điều khiển bị hỏng vì lý do nào đó, có thể điều khiển bệ phóng bằng tay.
Một số thông số chính của tổ hợp FL-3000N như sau:
-Kích thước: dài 2m; đường kính thân 12cm; đầu đạn nặng 3kg.
-Cự ly bắn: nhỏ nhất 500m; xa nhất khi bắn mục tiêu cận âm 6.000m; xa nhất khi bắn mục tiêu siêu âm 9.000m.
-Tốc độ bay lớn nhất: 2,5M.
- Sức chịu quá tải của tên lửa: đến 20g.
-Thời gian phản ứng của tổ hợp: 10s.
-Giãn cách giữa các lần phóng tên lửa: 3s.
Nhìn chung FL-3000N có những tính năng tốt nếu so sánh với hệ thống RAM trên tàu Mỹ. Tuy nhiên, chúng cần được kiểm chứng qua thực chiến để chứng minh hiệu quả.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn