C-802 là tên lửa đối hạm do Trung Quốc nghiên cứu, phát triển; được trưng bày lần đầu tiên từ năm 1989. Hiện nay, C-802 đang trang bị trên nhiều loại phương tiện chiến đấu khác nhau của Trung Quốc và một số nước khác.
C-802 là phiên bản xuất khẩu của tên lửa đối hạm có tên YJ-82 (Yingji-82), Yingji đọc theo âm Hán-Việt là Ưng kích. Đây là sản phẩm của Học viện công nghệ cơ-điện Trung Quốc (viết tắt là CHETA) nghiên cứu, phát triển với định hướng sản phẩm là tên lửa đối hạm tầm trung.
Tên lửa C-802 được phát triển từ nguyên mẫu tên lửa C-801 nhưng có thay đổi là sử dụng động cơ turbine phản lực thay vì động cơ thuốc phóng rắn như trên C-801; được đánh giá là một bản sao của tên lửa đối hạm Exocet MM-38 của Pháp. Tuy nhiên, theo sơ đồ cấu tạo chung thì C-802 gần với tên lửa Harpoon của Mỹ nhiều hơn là Exocet.
Tên lửa C-802 phóng từ xe bệ trên bờ
Căn cứ vào sơ đồ cấu tạo chung có thể thấy, C-802 được thiết kế theo sơ đồ khí động học thông thường với cánh nâng hình tam giác nằm giữa thân, cánh lái ở phía đuôi. Trong đó, cả hệ cánh nâng và cánh lái đều có 4 cánh hình chữ X. Bên dưới bụng tên lửa bố trí ống hút khí khá lớn cho động cơ hành trình turbine phản lực. Động cơ phóng lắp đồng trục ở phía sau loa phụt của động cơ hành trình. Đây là động cơ thuốc phóng rắn và chỉ có ở tên lửa C-802 phóng từ tàu và xe bệ trên bờ. Tên lửa có đầu tự dẫn vô tuyến chủ động loại đơn xung, hoạt động ở dải tần 10-20HGz. Tên lửa C-802 sử dụng hệ tự lái quán tính; tuy nhiên, hệ này còn có thiết bị thu vô tuyến điện để nhận lệnh điều chỉnh quỹ đạo bay từ tàu/phương tiện mang. Đây là điểm rất mạnh của C-802 vì tên lửa có thể điều chỉnh được quỹ đạo từ lúc phóng ra cho đến thời điểm đầu tự dẫn bắt được mục tiêu. Điểm này đảm bảo cho tên lửa C-802 kể cả bị tác chiến điện tử tác động vẫn có xác suất trúng mục tiêu lên đến 0,75.
Ngoài ra, ở những tên lửa C-802 đời mới, hệ tự lái có thể còn có máy thu tín hiệu định vị vệ tinh hệ GPS/GLONASS để điều chỉnh quỹ đạo bay. Các hệ thống tự dẫn và tự lái... này của C-802 đảm bảo cho nó có độ cao bay hành trình 20-30m và hạ xuống 5-7m khi vào giai đoạn công kích mục tiêu. Phía sau đầu tự dẫn là đầu đạn nổ-xuyên phá. Ống phóng cho tên lửa C-802 có hình vuông, trên tàu mặt nước một bệ phóng sẽ được ghép từ 4 ống, còn trên xe bệ tên lửa bờ thì có thể là bệ 2 ống phóng.
Tóm lại, C-802 là một loại tên lửa đối hạm hiện đại, khả năng chiến đấu cao. Ngoài ra, đây còn là một sản phẩm quốc phòng thành công của Trung Quốc. Hiện nay, nó được trang bị trên tàu mặt nước, tàu ngầm, máy bay của Trung Quốc và một số nước như Algeria, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Pakistan và Thái Lan. Dựa trên thiết kế của C-802, Iran và Triều Tiên đã phát triển những phiên bản tên lửa đối hạm riêng cho hải quân của họ.
Một số tính năng kỹ-chiến thuật chính của C-802:
Kích thước: dài 6,392m (tính cả động cơ phóng); đường kính thân 0,36m; sải cánh 1180mm (khi giương cánh) và 720mm (khi gấp cánh).
Trọng lượng: khối lượng phóng 715kg; đầu đạn 165kg.
Khả năng hoạt động: tốc độ bay 0,9M; cự ly bắn 15-180km.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn