
HQVN - SSM-1 là tổ hợp tên lửa bờ đối hạm do Nhật Bản chế tạo, Tổ hợp này còn có tên gọi là Type-88; hiện đang đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống phòng thủ bờ biển của Nhật Bản.
Tổ hợp tên lửa SSM-1 được bố trí trên khung gầm các xe tải việt dã loại 4x4 Fuso Great và 6x6 Fuso Super Great. Thông thường, một tổ hợp (đơn vị hỏa lực) SSM-1/Type-88 có 11 xe các loại, gồm 1 xe chỉ huy; 4 xe bệ mỗi bệ có 6 ống phóng; 4 xe chở và nạp đạn có khả năng vận chuyển, cẩu toàn bộ bệ phóng đưa lên xe bệ một lần; 1 xe radar quan sát, phát hiện mục tiêu (radar JTPS-PII với antenn mạng pha); 1 xe trạm tiếp sức thông tin kỹ thuật số.
Đạn tên lửa SSM-1 và các thành phần khác trong tổ hợp đều là sản phẩm của Công ty Mitsubishi Heavy Industries chế tạo. Trong đó, đạn tên lửa SSM-1 được thiết kế và chế tạo dựa trên một loại tên lửa hàng không đối hạm có tên gọi Type-80 nhưng bổ sung thêm động cơ phóng để phóng từ xe bệ trên bờ.
Tên lửa SSM-1 chế tạo theo sơ đồ khí động học thông thường, sử dụng động cơ hành trình turbine phản lực (turbojet) TJM3, cũng là sản phẩm của Mitsubishi, nặng 45kg tạo ra lực đẩy 2.000N giúp tên lửa bay với tốc độ 0,9M. Hệ thống điều khiển trên tên lửa gồm tự lái quán tính kết hợp với tự dẫn vô tuyến chủ động ở giai đoạn cuối khi vào công kích mục tiêu.

Phóng tên lửa SSM-1 trong một cuộc diễn tập
Đạn tên lửa SSM-1 đã qua thử nghiệm thực tế tại Mỹ năm 1987, được đánh giá rất cao mặc dù về kết cấu tương tự như tên lửa Harpoon của Mỹ. Những năm gần đây, đạn tên lửa SSM-1 đã được cải tiến rất nhiều nhằm tăng tính kháng nhiễu, tầm bay và xác suất trúng đích như: Bổ sung hệ thống hiệu chỉnh quỹ đạo bay trong giai đoạn hành trình nhờ tín hiệu định vị vệ tinh (GPS) hoặc theo tín hiệu từ các phương tiện khác; sửa đổi hệ thống đo cao đảm bảo khả năng bay bám theo địa hình (TERCOM) ở độ cao thấp; đầu tự dẫn đã bổ sung thêm tính năng phân biệt mục tiêu...
Điểm khá đặc biệt trong chiến thuật sử dụng các tổ hợp SSM-1 là theo nhóm/đội hình chiến thuật gồm đến 4 tổ hợp SSM-1, bao gồm đến 55 xe, trong đó có 44 xe của 4 tổ hợp; ngoài ra còn bổ sung 1 xe chỉ huy-tham mưu; 2 xe radar và 8 xe tiếp sức thông tin. Trong đó, các xe radar sẽ bố trí trên bờ còn các xe bệ phóng sẽ phân tán ở cự ly lên đến 50km cách bờ. Đội hình này cần đến 45 phút để triển khai đầy đủ, nhưng giãn cách phóng tên lửa chỉ 2s một quả. Tên lửa sẽ bay ở độ cao thấp trên bờ cho đến mép nước, giai đoạn này tên lửa có khả năng vòng tránh chướng ngại vật. Độ cao bay hành trình trên biển sẽ ổn định ở mức thấp trước khi giảm xuống độ cao cực thấp (5-6m) khi đầu tự dẫn bắt được mục tiêu để vào công kích. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho rằng họ cần 3 nhóm/đội hình chiến thuật SSM-1 là đủ để bảo vệ bờ biển của mình.
Một số tính năng kỹ-chiến thuật của tên lửa SSM-1 như sau:
Kích thước: Chiều dài 4.000mm/5.100mm (tính cả động cơ phóng); đường kính thân 350mm; sải cánh 1.200mm; trọng lượng tên lửa 661kg.
Khả năng chiến đấu: Cự ly bắn lớn nhất 180km; đầu đạn nổ-phá mảnh 225kg loại HE.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn