HQVN - Tháng 6/2025, tại cuộc triển lãm quốc phòng có tên TADTE 2025 (Đài Loan) đã trưng bày một USV (canô không người lái) có tên gọi Khoái Kỳ (Kaui-Chi USV).
Ca nô không người lái Khoái Kỳ tại triển lãm TADTE 2025
Mặc dù đã đưa ra triển lãm nhưng nhà phát triển loại USV này chưa đưa ra thông tin nào về tính năng kỹ-chiến thuật của chúng. Tuy nhiên, thông qua hình ảnh và những thông tin ít ỏi có được thì USV Khoái Kỳ là sản phẩm của một dự án mà Đài Loan gọi là Khoái Kỳ chuyên án-một "chuyên án" do Viện quốc gia nghiên cứu khoa học và công nghệ Trung Sơn (National Chung-Shan Institute of Science and Technology) thực hiện. Mục đích của "chuyên án" này là nghiên cứu và phát triển một loại canô không người lái nhỏ, tiến công nhanh mà họ gọi là "Tiểu hình khoái tốc vô nhân đỉnh". Những canô không người lái này ngoài kích thước nhỏ, tốc độ cao còn sở hữu tính tàng hình, khó bị radar đối phương phát hiện; vì vậy, chúng phải có khả năng được triển khai tiến công với số lượng lớn theo chiến thuật bầy đàn. Yêu cầu khác là loại canô này phải có giá thành rẻ, hiệu quả và phù hợp với một kịch bản chiến tranh ở eo biển Đài Loan.
Theo hình ảnh công bố thì canô Khoái Kỳ có kích thước khá nhỏ, chiều dài dưới 10m, được trang bị nhiều loại cảm biến (sensors) như: radar, quang-điện... và các trang thiết bị thông tin khác đảm bảo chúng có thể độc lập hoặc được điều khiển từ xa trong chiến đấu. Viện Trung Sơn (Đài Loan) cho biết, loại canô này chỉ được trang bị 2 động cơ lắp bên ngoài (máy xuồng) nhưng các loại trang, thiết bị khác đều hiện đại do Đài Loan tự nghiên cứu, phát triển. Canô Khoái Kỳ đã được thử nghiệm thành công vào tháng 6/2025. Tháng 8/2025, trong một cuộc diễn tập, các canô Khoái Kỳ đã tiến công chính xác vào mục tiêu tàu mặt nước.
Điểm đặc biệt của Khoái Kỳ là chúng được thiết kế để sử dụng trong tác chiến phi đối xứng (sử dụng những phương tiện tiến công loại nhỏ để tiến công vào những tàu mặt nước và cả mục tiêu lớn trên bờ của đối phương). Để phục vụ cho phương thức tác chiến đó, Khoái Kỳ được chế tạo dưới dạng là những canô không người lái tự sát, sử dụng tốc độ cao đâm vào tàu mặt nước đối phương. Trước khi đâm vào mục tiêu, canô này sẽ phóng ra những UAV nhỏ, một mặt để chỉ thị mục tiêu, dẫn đường cho các canô nhưng bản thân chúng cũng được trang bị đầu đạn. Tức là những UAV này cũng là một loại đạn lao vào tiến công tàu mặt nước hoặc mục tiêu khác trên bờ của đối phương.
Loại UAV sử dụng trên canô Khoái Kỳ cũng do Viện Trung Sơn nghiên cứu phát triển. Đây là một loại UAV nhỏ, mang vác được nhưng chúng vẫn là một loại đạn lảng vảng (loitering munition), thời gian bay khoảng 15 phút tương đương với cự ly bay 8km tính từ bệ phóng. UAV này được phóng đi từ bệ phóng đặt nghiêng trên canô Khoái Kỳ bằng khí nén. UAV này là một loại đạn tiến công ngoài tầm nhìn thẳng nhờ có khả năng phân biệt và bám sát mục tiêu bằng hình ảnh; cùng với phương tiện mang (canô Khoái Kỳ) sẽ tạo thành vài đợt tiến công khác nhau vào cùng một mục tiêu, nâng cao xác suất phá hủy hoặc tiêu diệt chúng.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn