HQVN - LTS: Tiến hành cuộc cách mạng xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị (HTCT) “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” là tất yếu khách quan, đồng thời là quyết tâm chính trị của Đảng ta, tạo tiền đề để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch đang tăng cường chống phá, xuyên tạc. Do đó, nhận diện và đấu tranh với những âm mưu của các thế lực thù địch là vấn đề cấp thiết hiện nay.
Các chiêu trò chống phá của thế lực thù địch, phản động hòng làm nhiễu loạn thông tin và gây bất ổn xã hội (Ảnh minh họa)
Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá đất nước ta, là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể phân biệt rõ thật-giả, đúng-sai, thậm chí không ít người vì nhẹ dạ cả tin, hoặc tiếp cận thông tin chưa đầy đủ nên đã mắc mưu, hùa theo, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.
Đại hội XIII, Đảng ta khẳng định, nhân tố quyết định đến thành công của sự nghiệp đổi mới là: xây dựng Đảng và HTCT thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện chủ trương trên, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, chủ trương sáp nhập, tổ chức lại bộ máy từ trung ương đến cơ sở; xác định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan theo quan điểm: giảm khâu trung gian, mỗi việc chỉ một cơ quan phụ trách, chịu trách nhiệm, đi đôi với tiến hành tinh gọn bộ máy… Đồng thời tiến hành hợp nhất một số tỉnh thành, bỏ cấp huyện, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là chủ trương đúng đắn, nhằm “sắp xếp lại giang sơn”, “chấn chỉnh lại hàng ngũ”, vừa mở ra không gian và động lực phát triển mới, vừa bảo đảm cho bộ máy của HTCT có đủ năng lực thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề trên, các thế lực thù địch tăng cường chống phá với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, tạo dư luận xấu, gây rối loạn nhằm phá hoại sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước. Chúng cho rằng, thực hiện tinh gọn bộ máy của HTCT, tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh, bỏ cấp huyện ở nước ta hiện nay thể hiện tư tưởng nóng vội, chủ quan, duy ý chí, thiếu cơ sở khoa học; đó chỉ là sự sáp nhập một cách cơ học, thiếu tư duy và tầm nhìn chiến lược, dựa trên ý chí chủ quan của một số ít người, nhằm “ghi điểm”, không phải ý chí của toàn thể nhân dân; thực tế, bộ máy lâu nay vẫn giữ nguyên và ổn định, do đó, việc tinh gọn là không cần thiết, gây tốn kém, lãng phí, không mang lại hiệu quả.
Chúng tập trung xuyên tạc rằng, thực chất tinh gọn bộ máy chẳng qua chỉ là “đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm”, sử dụng việc tinh gọn làm “công cụ” nhằm cắt giảm quyền lực của người này để tăng quyền lực cho người kia, là cách để “hạ bệ” hoặc “gia cố” quyền lực chính trị, tăng cường “vây cánh”. Chúng ngụy biện rằng, ở Việt Nam không có tinh gọn bộ máy, mà chỉ là sự phân chia “miếng bánh quyền lực”, là chuyện của “các phe phái” chính trị...
Lợi dụng Chính phủ ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, quy định chế độ, chính sách nhằm khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc diện dôi, dư nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc, để bảo đảm cho việc tinh gọn bộ máy diễn ra nhanh chóng, hiệu quả; các thế lực thù địch bịa đặt cho rằng, chính quyền quá ưu ái cho những cán bộ vốn “ngồi chơi xơi nước”, “ăn bám ngân sách”. Chúng công kích chính sách của Đảng, Nhà nước ta có nhiều bất ổn, bất công, việc “đền bù” cho cán bộ tinh giản, bị lạm dụng, biến tướng, làm phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực khác, như hiện tượng “chạy chọt” để tránh bị tinh giản, hoặc lạm dụng quyền lực để giữ lại cái ghế, biến việc tinh gọn thành sân chơi đầy tiêu cực…
Khi cả nước ta tiến hành sáp nhập các địa giới hành chính cấp xã, tỉnh, bỏ cấp huyện, chúng kích động tâm lý kỳ thị, phân biệt, chia rẽ vùng miền. Đặc biệt, chúng ngụy biện với cách đặt tên mới cho tỉnh, thành và xã sau khi sáp nhập hiện nay sẽ không thể hiện được đặc trưng chung của các địa phương được sáp nhập; cách đặt như vậy là “thiên vị”, một số tỉnh, xã mất tên gọi sẽ mất văn hóa, truyền thống.
Những luận điệu trên là sự vu khống, đánh tráo khái niệm hết sức tinh vi của các thế lực thù địch dưới vỏ bọc “phản biện xã hội”, nhằm hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực, từ đó kích động gây chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, kích động tư tưởng kỳ thị vùng miền, tạo dư luận và tâm lý bất mãn của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc diện tinh giản. Đây là những hành vi xuyên tạc một cách trắng trợn, thiếu căn cứ khoa học, cần được vạch trần và đấu tranh bác bỏ.
(Còn nữa)
Thượng tá, Tiến sĩ TRẦN HỮU THANH (Học viện Chính trị)
Đại tá Nguyễn Trọng Khánh (Học viện Chính trị)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn