Tiếp đoàn Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ

Sáng 16-6, tại Hải Phòng đại tá Chris Sharman vừa đảm nhận chức Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào ra mắt và trung tá Brent Freeman, Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ (cũ) đến chào từ biệt Bộ Tư lệnh Hải quân. Chuẩn đô đốc Lê Bá Sổ, Phó tham mưu trưởng Hải quân cùng đại diện cơ quan chức năng Quân chủng đã thân mật tiếp đoàn.

Chuẩn đô đốc Lê Bá Sổ tặng quà lưu niệm cho đại tá Chris Shaman.

Tại buổi tiếp, chuẩn đô đốc Lê Bá Sổ cảm ơn trung tá Brent Freeman trong thời gian đảm nhận vai trò Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đóng góp tích cực, hiệu quả cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và Hải quân hai nước nói riêng.

Đồng chí nhấn mạnh, những năm gần đây, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vào tháng 5-2016 cùng việc dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam đã nâng mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương (tháng 9-2011), Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ (tháng 6-2015), thiết lập và duy trì đối thoại chính sách quốc phòng.

Chuẩn đô đốc Lê Bá Sổ cũng chúc mừng đại tá Chris Sharman mới được bổ nhiệm làm Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, trên cương vị mới đại tá Chris Sharman sẽ có nhiều đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

 

Tin, ảnh: Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn