Thượng tướng Phạm Hoài Nam thăm, kiểm tra Vùng 4 Hải quân

HQ Online -

Chiều 23/11, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và nắm tình hình tại Vùng 4 Hải quân. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 chủ trì đón đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự có thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 4.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 và chỉ huy các cơ quan đón Thượng tướng Phạm Hoài Nam

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng đã báo cáo khái quát với đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng một số nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Vùng 4. Nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; chủ động bám sát tình hình nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Vùng chủ động nắm chắc tình hình trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công, giữ vững môi trường hòa bình trên biển.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng báo cáo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vùng 4

Cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Các đơn vị trong Vùng thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19; làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên biển.

Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162 đại diện cho Hải quân Nhân dân Việt Nam dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế nhân kỷ niệm 325 năm Ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga và tham gia Hội thao quân sự quốc tế năm 2021 giành giải Nhì toàn đoàn.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chúc mừng Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 016-Quang Trung đạt thành tích cao trong Army Games 2021

Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương những kết quả đã đạt được của Vùng 4 và yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng tiếp tục tổ chức, duy trì hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trong các tình huống.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhắc nhở các đơn vị của Vùng cần giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được thực hiện nhiệm vụ tại Vùng 4; giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiểu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn