Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng

Sáng 3-8, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) TP Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri thành phố, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV và trao đổi nhiều nội dung mà cử tri quan tâm. Tham gia buổi tiếp xúc có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương và nhân dân thành phố.

Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Các đại biểu dự tiếp xúc được nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu QH thành phố Hải Phòng tại kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cử tri phát biểu đánh giá cao kết quả của kỳ họp; tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào bộ máy lãnh đạo mới với những cam kết chính trị của các lãnh đạo cấp cao giúp đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn; đánh giá cao và ủng hộ chỉ đạo của Thủ tướng quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và nhiều vấn đề quan tâm khác như: cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, phát triển giao thông, phát triển doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống ô nhiễm môi trường và loại bỏ tham nhũng, tiêu cực...

Thay mặt Đoàn đại biểu QH thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng, phấn khỏi, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đầy tâm huyết, thẳng thắn của cử tri thành phố Hải Phòng. Thủ tướng cảm ơn đông đảo cử tri Hải Phòng đã tin tưởng, ủng hộ Thủ tướng và các thành viên trong Đoàn đại biểu QH Hải Phòng trong cuộc bầu cử vừa qua. Đồng thời, cam kết sẽ cố gắng trong hoạt động, lắng nghe ý kiến nhân dân, đoàn kết, quyết tâm hơn, để xứng đáng là đại biểu QH của TP Hải Phòng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và TP Hải Phòng. Thủ tướng cũng thông báo với cử tri về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP Hải Phòng trong bảy tháng qua với những con số tăng trưởng, phát triển ấn tượng. Điều quan trọng hơn cả là Hải Phòng đã xác định đúng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh hiện đại, trở thành trung tâm dịch vụ, giáo dục - đào tạo, là trọng điểm kinh tế biển, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước...

Về các nội dung cụ thể mà các đại biểu cử tri nêu ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong thời đại mới phải xây dựng Chính phủ kiến tạo để phát triển. Trong đó, Chính phủ phải thiết kế thể chế, chính sách, tăng sức cạnh tranh và bảo vệ môi trường sống. Chính phủ kiến tạo phải hành động nhanh, chính xác, dũng cảm, đương đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tinh gọn, hiệu quả... và phải được quán triệt từ các bộ, ngành trung ương đến các địa phương, cả hệ thống phải hành động quyết liệt trong phục vụ nhân dân, tháo gỡ những rào cản để người dân, doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng đất nước... Về tốc độ xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng còn chậm, Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng cần xác định rõ nguyên nhân và cần chú ý nâng cao mức sống của người dân vùng nông thôn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Thủ tướng cũng giải đáp các ý kiến của cử tri về vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thành phố, phát triển hệ thống cảng biển, đường sắt...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu ý kiến của cử tri về việc đầu tư nguồn lực nhiều hơn trong xây dựng, phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ và các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Thủ tướng khẳng định, biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc; việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Thủ tướng cũng nhắc nhở, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các cấp, các ngành và nhân dân Hải Phòng cần nêu cao cảnh giác và kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp, bảo vệ được chủ quyền biển, đảo, vùng trời và giữ được hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Về sự cố ô nhiễm môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung, Thủ tướng khẳng định sẽ không phát triển kinh tế bằng mọi giá và không để xảy ra các vụ việc tương tự. Các cơ quan chức năng sẽ giám sát hoạt động của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, không để tình trạng này tái diễn, nếu tái diễn sẽ đóng cửa hoạt động. Thủ tướng lưu ý chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng kiểm tra, xử lý, không để các nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi trường...

Thủ tướng cũng đã trao đổi với cử tri các biện pháp về vấn đề tuyển chọn người tài, có đạo đức vào hệ thống công vụ, để phục vụ nhân dân, tránh nhũng nhiễu, tham nhũng. Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của cử tri liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quán triệt tinh thần không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Theo Nhân dân điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn