Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng

Chiều 17/2, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng tâm năm 2022 và thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2021, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, đối sách đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ động tham mưu, giải quyết các vấn đề biên giới, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hoạt động kinh tế biển, đối ngoại quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường được tiềm lực, sức mạnh quốc phòng của đất nước; tăng cường quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI

Toàn quân đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các loại hình đơn vị; điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng quân đội; chủ động xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị thông qua Đề án, ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Quân đội luôn xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền  phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Triển khai linh hoạt, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và các chương trình công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi làm việc, với nội dung phong phú, kỹ lưỡng, trong đó có sự tham gia đóng góp tích cực của các cơ quan chức năng.

Cho rằng, năm 2021 tuy có nhiều khó khăn, thách thức chi phối, tác động, đặc biệt là dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, song theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đất nước ta vẫn đạt được nhiều thành tựu, trong đó có sự đóng góp tích cực và quan trọng của quân đội.

Thủ tướng đã dành thời gian chia sẻ cảm nhận về việc quân đội hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19. “Khi bộ đội xuất hiện trong tâm dịch TP Hồ Chí Minh, người dân đã nói “có bộ đội đến là yên tâm rồi”. Điều đó khiến tôi thực sự xúc động. Có thể khẳng định, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tô thắm thêm. Quân đội luôn có những đóng góp to lớn đối với đất nước ở những thời khắc khó khăn nhất, ở những thời điểm có tính chất bước ngoặt”, người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong năm 2021, quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; có nhiều cố gắng trong nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Theo Thủ tướng Chính phủ, trong năm qua, quân đội cũng đã thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. “Quân đội luôn xung kích, đi đầu trong phòng chống thiên tai. Ở đâu có khó khăn, nguy hiểm, ở đó có bộ đội”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá toàn quân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn năm 2020, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong năm qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cho rằng trong năm 2022, quân đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức chi phối, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần xác định tốt tâm thế, trách nhiệm, tranh thủ thời cơ, hóa giải thách thức, nỗ lực thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chú trọng nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp tổng thể, cơ bản, lâu dài, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.

Thủ tướng yêu cầu quân đội cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao chất lượng xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp và triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án. Bên cạnh việc duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, quân đội cần phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước.

Cùng với tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện, đào tạo, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng điều kiện tác chiến mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn quân chủ động ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Cùng với đó, cần quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là với các đối tác chiến lược, các nước lớn, nước láng giềng, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy chiều sâu quan hệ. Tiếp tục bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, buổi làm việc với Bộ Quốc phòng có ý nghĩa quan trọng nhằm trao đổi, thống nhất nhận thức, xác định quyết tâm, trách nhiệm, đồng thời làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tốt nhất xây dựng quân đội hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng cần ban hành đồng bộ các văn bản triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, quyết liệt điều chỉnh tổ chức, lực lượng, bảo đảm đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh.

Cho rằng đây là vấn đề lớn, hệ trọng, Thủ tướng yêu cầu quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình và bước đi thích hợp, tuyệt đối không được chủ quan, nóng vội; cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác chính sách; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, không làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng cần triển khai xây dựng đồng thời các quy định về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm mọi mặt sinh hoạt, học tập, công tác của các đơn vị được điều chỉnh nhịp nhàng, hiệu quả. Sau điều chỉnh, toàn quân giữ vững ổn định, sức mạnh chiến đấu được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo và những định hướng lớn của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đối với quân đội.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng thực hiện tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn