Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp đoàn Học viện Quốc phòng Lào

HQ Online -

Sáng 27/7, tại Hải Phòng, đoàn cán bộ Học viện Quốc phòng Cay-sỏn Phôm-vi-hản Lào do Thiếu tướng, Tiến sĩ Kẻo Sủ Văn In Thạ Vông Sả, Ủy viên Quân uỷ Trung ương Quân đội Nhân dân Lào, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng chúc mừng đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có tình hữu nghị truyền thống đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quốc phòng an ninh.

Cùng với sự phát triển của mối quan hệ đó, mối quan hệ giữa hai quân đội Việt-Lào cũng không ngừng củng cố và phát triển bền chặt. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), hai nước đã tổ chức trọng thể nhiều hoạt động nhằm củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng tặng Thiếu tướng Kẻo Sủ Văn In Thạ Vông Sả biểu trưng của Hải quân Nhân dân Việt Nam 

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam cũng giới thiệu khái quát về quá trình xây dựng và phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong 67 năm qua. 

Hiện nay Hải quân Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị với hải quân nhiều nước trong khu vực và thế giới như: Phối hợp tổ chức tuần tra chung trên biển và thiết lập kênh thông tin liên lạc với Hải quân Trung Quốc, Hải quân Cam-pu-chia và Hải quân Thái Lan; cử các tàu thăm các nước trong khu vực, tham gia lễ duyệt binh tàu quốc tế do hải quân các nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan tổ chức...

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Thiếu tướng Kẻo Sủ Văn In Thạ Vông Sả cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và trao đổi về kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm, hội đàm của đoàn với Học viện Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí cũng vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Hải quân Việt Nam, mong muốn Hải quân Việt Nam tiếp tục phát triển, góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt-Lào.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn