
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã bắt đầu cắt thép và lắp ráp những khối đầu tiên của tàu ngầm tấn công diesel-điện MILDEN tại Nhà máy đóng tàu Gölcük. Đây là bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thiết kế sang sản xuất công nghiệp của dự án này.
MILDEN là tàu ngầm tấn công diesel-điện có lượng choán nước khoảng 2.700 tấn, dài hơn 80m, tích hợp hệ thống đẩy độc lập không khí (AIP) nhằm kéo dài thời gian hoạt động khi lặn mà không cần sử dụng ống thở. Các quan chức đã đề cập đến việc phát triển cấu hình động cơ giúp giảm tín hiệu âm thanh đồng thời duy trì khả năng lặn liên tục nhiều ngày, yếu tố then chốt trong môi trường biển hẹp và được giám sát dày đặc.

MILDEN được giới thiệu là tàu ngầm tấn công diesel-điện có lượng choán nước khoảng 2.700 tấn, dài hơn 80m, tích hợp hệ thống đẩy độc lập không khí nhằm kéo dài thời gian hoạt động dưới nước. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Tàu trang bị tám ống phóng 533mm, có khả năng triển khai ngư lôi AKYA và tên lửa chống hạm Atmaca. Atmaca có tầm bắn hơn 220km, bay bám biển, dẫn đường quán tính kết hợp vệ tinh và tự dẫn radar chủ động ở giai đoạn cuối, cho phép tấn công mục tiêu mặt nước trong môi trường bị gây nhiễu. Các quan chức cũng đề cập khả năng tích hợp tên lửa hành trình Gezgin trong tương lai, loại vũ khí được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất ở cự ly xa, nhằm mở rộng năng lực tấn công vào các mục tiêu trên đất liền.
Các hệ thống tác chiến, cảm biến và điều khiển của MILDEN đều do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. Tàu được trang bị hệ thống quản lý tác chiến tích hợp, tổ hợp sonar, bao gồm sonar kéo tầm xa, cùng cột quan sát quang-điện tử thay cho kính tiềm vọng truyền thống. Mục tiêu là đạt mức độ tự chủ công nghệ cao hơn, giảm sự phụ thuộc vào các quy định kiểm soát xuất khẩu nước ngoài.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn