
HQVN - Ngày 24/11, tại thành phố Mumbai, Hải quân Ấn Độ đã chính thức đưa vào biên chế tàu chống ngầm vùng nước nông INS Mahe (P80). Đây là tàu đầu tiên trong lớp tàu cùng tên, gồm 16 chiếc của nước này.
Chương trình đóng các tàu lớp Mahe được ký chính thức với các nhà phát triển Cochin Shipyard Limitted (CSL) và Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) từ năm 2019, nhưng thực ra đã được khởi động từ năm 2013, nhằm nghiên cứu, phát triển một hạm đội tàu chống ngầm mới cho Hải quân Ấn Độ thay thế cho các tàu cũ, đã phục vụ khoảng trên 40 năm. Mục đích nhằm đối phó với mối đe dọa từ một hạm đội tàu ngầm cỡ nhỏ, mà theo Ấn Độ đánh giá là ngày càng gia tăng trong khu vực Ấn Độ Dương.

Tàu chống ngầm INS Mahe (P80)
Về tên gọi “tàu chống ngầm vùng nước nông” (Anti-Submarine Warfare Shallow Watercraft) là thuật ngữ Hải quân Ấn Độ chỉ lớp tàu chống ngầm cỡ nhỏ, tác chiến ven bờ, đảo, ở vùng nước nông. Tàu được phân loại là lớp tàu Corvette (hộ vệ nhẹ). Những con tàu này chỉ thực sự “nhẹ” hơn ở vũ khí cho tác chiến trên không và mặt biển.
Về hình dáng, tàu lớp Mahe có thiết kế mạn khô thấp nhưng kiến trúc thượng tầng có cảm giác cao, đặc biệt là boong phụ cho RBU, cabin và ống khói phía sau lái.
Về kích thước, tàu có lượng giãn nước khoảng 1.000 tấn; chiều dài 78m; chiều rộng 11,36m, mớn nước 2,7m. Đây chính là điểm khác biệt nhưng phù hợp với tên gọi “vùng nước nông” của lớp tàu này, nếu so với các tàu hộ vệ chống ngầm cũ hơn lớp Petya, tương đương về lượng giãn nước nhưng lại có mớn nước lên đến 5,8m.
Về kết cấu, tàu lớp Mahe sử dụng hệ động lực gồm 3 động cơ diesel, tổng công suất 6MW nhưng hệ đẩy thì lại sử dụng loại ống phụt (3 bộ đẩy phản lực nước) thay cho chân vịt thông thường. Hiện, chưa rõ ống phụt là loại gì vì khi sử dụng ống phụt sẽ cho độ ồn lớn bởi hiện tượng sủi bọt (cavitation) khi hoạt động, ở tốc độ cao sẽ gây ra bất lợi cho sonar chống ngầm.
Tàu lớp Mahe có tốc độ cao nhất 25 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 14 hải lý/giờ; khả năng đi xa 1.800 hải lý ở tốc độ 14 hải lý/giờ; hoạt động độc lập được 14 ngày. Để thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, tàu được trang bị 2 loại sonar: sonar đáy Abhay do công ty Bharat Electronics Limited (Ấn Độ) chế tạo; sonar kéo thấp tần do liên doanh CFF Fluid Control Ltd (Ấn Độ) và Atlas Elektronik (Đức) chế tạo. Vũ khí chống ngầm chính gồm: 1 giàn RBU-6000 bố trí trên boong phụ phía mũi; 2 giàn phóng 3 ống cho ngư lôi 324mm bố trí 2 bên mạn; 2 ray thả thủy lôi trên boong lái. Để tự phòng vệ, tàu có 1 pháo 30mm và 2 súng máy 12,7mm điều khiển từ xa. Để chỉ huy và điều khiển hệ thống vũ khí chống ngầm, phòng vệ và tác chiến điện tử, tàu được trang bị các hệ thống thông tin chiến đấu tích hợp do Ấn Độ tự sản xuất.
Tàu có 57 thủy thủ, trong đó có 7 sĩ quan. Với trang bị, vũ khí này tàu hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ chống ngầm ở vùng nước nông.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn