
HQVN - Từ cuối năm 2024, Công ty MBDA (châu Âu) đã trình làng tên lửa Exocet MM40 phiên bản phóng từ tàu ngầm. Đây là phiên bản mới nhất của họ tên lửa Exocet, thừa hưởng nhiều tính năng từ dòng MM40 Block 3/3C (phóng từ tàu mặt nước). Tên lửa này được quảng cáo là “hoạt động tốt, tin cậy trong những điều kiện khắc nghiệt như bị tác chiến điện tử mạnh”.

Phóng tên lửa Exocet MM40 Block 3 từ tàu mặt nước chiến đấu
Phiên bản MM40 phóng ngầm khác với các phiên bản trước của dòng tên lửa Exocet ở chỗ nó được trang bị đầu tự dẫn chủ động mới, hoạt động ở băng tần J (tần số công tác 8-10GHz) với thuật toán điều khiển thích ứng, bố trí ở khoang thứ nhất. Đầu tự dẫn này là một loại radar xung có tên gọi SuperADAC Mk2, khối lượng khoảng 30kg. Khả năng phát hiện mục tiêu dạng tàu hộ vệ, lượng giãn nước đến 5.000 tấn, diện tích phản xạ hiệu dụng 100m2, ở cự ly lên đến 24km khi mục tiêu chuyển động với tốc độ 40 hải lý/giờ (74km/h). Antenna của đầu tự dẫn có mặt quạt tìm kiếm ±16° theo phương vị và ±10° theo góc tầm.
Vốn là một radar kỹ thuật số với một bộ vi xử lý dựng sẵn nên đầu tự dẫn SuperADAC Mk2 có thể bắt tiêu không phụ thuộc vào thời gian bay độc lập và độ chính xác của dữ liệu chỉ thị mục tiêu ban đầu. Bộ vi xử lý còn giúp tên lửa phân biệt được mục tiêu cần tiến công với những đối tượng khác bao gồm cả tàu hàng thương mại. Thuật toán so sánh trong trường hợp này vẫn là so sánh chân dung điện tử của đối tượng phát hiện được với cơ sở dữ liệu chân dung điện tử của tàu thuyền đối phương lưu sẵn trong đầu tự dẫn.

Tên lửa Exocet được phóng lên từ tàu ngầm
Các thông số khác của MM40 phóng ngầm về cơ bản vẫn như các phiên bản khác của dòng Exocet. Ví dụ: khối lượng đầu đạn/phần chiến đấu là 165kg nhưng đầu đạn của MM40 phóng ngầm ngoài ngòi nổ tiếp xúc còn được kích nổ bởi máy đo cao vô tuyến Thomson-TRT AHV-7 FM (độ chính xác đo cao ±20cm); khi tên lửa bay bên trên mục tiêu có mạn khô thấp, nó sẽ gửi tín hiệu kích nổ đầu đạn, bản thân đầu tự dẫn SuperADAC Mk2 cũng sẽ đóng vai trò là một “ngòi nổ không tiếp xúc” vì tại thời điểm tên lửa gặp mục tiêu (cự ly bằng 0) theo tính toán nó cũng sẽ gửi tín hiệu kích nổ đến đầu đạn.
MM40 được chuyên môn hóa cho phóng từ ống phóng ngư lôi tàu ngầm. Tên lửa sẽ nằm trong một kén mang có động cơ phóng riêng đường kính 533mm, chiều dài 6.400mm. Kén mang này được phóng ra khỏi ống phóng ngư lôi và nhờ động cơ phóng riêng nó sẽ mang tên lửa bay lên khỏi mặt nước. Sau đó, tên lửa sẽ tự phát động động cơ phóng của nó để bay ra khỏi kén mang. Quá trình hoạt động tiếp theo của MM40 phóng ngầm sẽ giống như MM40 Block 3 phóng từ tàu mặt nước.
Một số thông số chính của Exocet MM40 phóng ngầm: Đường kính thân 350mm; chiều dài 4.680mm; khối lượng 677kg; khối lượng tên lửa và kén mang 1.345kg; tầm bay 120km.
Nhìn chung, Exocet MM40 phóng ngầm là một loại tên lửa hiện đại, áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật mới và sở hữu những tính năng chiến thuật khá tốt so với các dòng tên lửa của phương Tây hiện nay.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn