
Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk thuộc Dự án 09851 của Hải quân Nga đã rời Nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk để bắt đầu đợt thử nghiệm trên biển đầu tiên. Đây là bước chuyển sang giai đoạn kiểm tra trên biển đối với chiếc tàu ngầm đầu tiên được thiết kế chuyên biệt để mang 6 phương tiện dưới nước không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân 2M39 Poseidon.
Khabarovsk dài khoảng 135m, có lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn. Các cuộc thử nghiệm lần này sẽ đánh giá hệ thống lò phản ứng nước áp lực KTP-6-185SP, hệ thống động lực phản lực nước, khả năng lặn, độ tin cậy của hệ thống động lực, khả năng điều khiển và hoạt động của các hệ thống tích hợp trên tàu trước khi tiến hành thử nghiệm cấp nhà nước.

Khabarovsk là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Nga được chế tạo chuyên biệt để mang phương tiện dưới nước không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân 2M39 Poseidon. Ảnh: X/Massimo Frantarelli
Chương trình phát triển Khabarovsk đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Tàu được khởi công ngày 27/7/2014, trong khi hợp đồng thiết kế giữa Cục Thiết kế Trung ương Rubin và Bộ Quốc phòng Nga được ký vào 2 năm trước đó. Theo kế hoạch ban đầu, Khabarovsk phải được bàn giao vào năm 2020. Tuy nhiên, mãi đến tháng 11/2025, tàu mới được đưa ra khỏi xưởng Sevmash và hạ thủy khoảng cuối tháng đó.
Sau khi hoàn tất thử nghiệm, Khabarovsk dự kiến được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương và triển khai tại Kamchatka. Nga cho biết, nước này có kế hoạch triển khai tổng cộng 5 tàu ngầm mang Poseidon. Trước đó, quốc gia này đã bàn giao tàu ngầm mang Poseidon đầu tiên mang tên Belgorod cho Hải quân vào ngày 8/7/2022.
PV (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn