
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mới đây chỉ đạo đẩy nhanh chương trình phát triển tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Jangbogo-N, trong bối cảnh Seoul thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng.
y nhanh chương trình phát triển tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Jangbogo-N, trong bối cảnh Seoul thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng.

Jangbogo-N đánh dấu bước chuyển đầu tiên của Hàn Quốc từ lực lượng tàu ngầm sử dụng động lực thông thường sang năng lực tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân độc lập. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận liên quân Ulchi Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Lee Jae Myung không coi đây là dấu hiệu Hàn Quốc giảm gắn kết với Washington. Ông cho rằng việc tăng cường năng lực quân sự sẽ giúp Seoul nâng cao vai trò trong liên minh, đồng thời chỉ đạo tiếp tục chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON), đẩy nhanh phát triển tàu ngầm hạt nhân và nâng cao năng lực huấn luyện sĩ quan cho các hoạt động tác chiến tích hợp.
Jangbogo-N là chương trình tàu ngầm hạt nhân được Hàn Quốc khởi động chính thức ngày 26-5-2026. Seoul đặt mục tiêu đưa chiếc tàu đầu tiên xuống nước vào giữa những năm 2030 và đưa vào hoạt động vào cuối thập niên này.
Hàn Quốc dự kiến thiết kế và đóng Jangbogo-N trong nước, với sự tham gia của Hanwha Ocean, HD Hyundai Heavy Industries, ngành công nghiệp hạt nhân và các tổ chức nghiên cứu quốc phòng.
Điểm nổi bật của Jangbogo-N là khả năng duy trì hoạt động dưới nước trong thời gian dài nhờ năng lượng hạt nhân. Theo văn bản, tàu có thể hoạt động dưới nước trong nhiều tháng, duy trì tốc độ khoảng 46,25km/giờ trong thời gian dài và cơ động hàng nghìn km mà không cần tiếp nhiên liệu. Công suất từ lò phản ứng cũng cho phép cung cấp nhiều điện năng hơn cho các hệ thống sonar lớn, thiết bị xử lý dữ liệu, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và các hệ thống không người lái trong tương lai.
Về nhiên liệu, Seoul lựa chọn uranium làm giàu thấp (LEU) với hàm lượng U-235 dưới 20%. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn phải giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn cung, làm giàu, vận chuyển, quản lý nhiên liệu và các cơ chế bảo đảm an toàn. Jangbogo-N được xác định mang vũ khí thông thường, không mang đầu đạn hạt nhân.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn