Tàu KN 214 làm tốt việc kiểm soát ngư trường, cùng ngư dân bám biển

HQVN -

“Bà con ngư dân chú ý! Bà con ngư dân chú ý! Lực lượng kiểm ngư Việt Nam thông báo. Bà con đã vượt qua đường phân định biên giới trên biển giữa nước ta và nước bạn, đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển của nước bạn. Việc làm này đã vi phạm luật pháp của nước bạn, các cam kết, hiệp ước ký kết giữa nước ta và nước bạn; có thể bị lực lượng thực thi pháp luật trên biển của nước bạn bắt giữ, ảnh hưởng tới tài sản, tính mạng của bà con; ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi yêu cầu bà con hãy dừng ngay và không tái diễn việc đánh bắt hải sản trên vùng biển nước bạn, quay trở lại đánh bắt tại vùng biển nước ta”. Đây là nội dung mà cán bộ, nhân viên Tàu KN 214, Chi đội Kiểm ngư số 2 trực tiếp tuyên truyền đến ngư dân, trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và nước bạn ở khu vực biển phía Nam của Tổ quốc.

Giọng nói vừa truyền cảm, vừa kiên quyết của kiểm ngư viên thông qua hệ thống loa trên tàu phát ra cả một khu vực biển rộng lớn, tiếng sóng biển ào ào vỗ thân tàu nhưng thông điệp vẫn được truyền tải tới ngư dân. Bà con có bận với công việc khai thác, khi tàu kiểm ngư phát loa đều ngừng tay nghe thông báo. Cách tuyên truyền trên biển cũng được cán bộ, nhân viên Tàu KN 214 vận dụng linh hoạt để bà con nghe nhiều lần sẽ thấm.

Cán bộ, nhân viên Tàu KN 214 quan sát mục tiêu trên biển

Khi phát tờ rơi về những điều ngư dân cần biết, điện thoại cứu nạn… hay thăm khám cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tổ nghiệp vụ trên Tàu KN 214 đều hạ xuồng cập mạn tàu ngư dân để hướng dẫn tận tình, chu đáo. Khẩu hiệu và nội dung tuyên truyền được in song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh thuận tiện cho triển khai, nhất là vùng biển giáp ranh với các nước bạn. Anh Cao Hùng, cán bộ Tàu KN 214, Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết: Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát chúng tôi luôn đề cao công tác tuyên tuyền để bà con ngư dân nắm chắc ngư trường, khai thác hải sản đúng pháp luật và bền vững. Đồng thời, cán bộ, nhân viên kiên quyết xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền, ngư trường của nước ta.

Mỗi con tàu của Chi đội Kiểm ngư 2 nói chung, Tàu KN 214 nói riêng xuất bến làm nhiệm vụ trên biển, cơ quan chức năng và nghiệp vụ đều kiểm tra công tác chuẩn bị. Chỉ những tàu bảo đảm chu đáo mọi mặt mới rời bến. Từng tình huống pháp luật đều có sổ nghiệp vụ, cẩm nang để giúp cán bộ, nhân viên vận dụng, xử trí đúng đối sách, đúng pháp luật. Để ngư dân vừa khai thác hải sản bền vững, vừa tham gia giữ ngư trường, các tàu kiểm ngư luôn luyện tập thuần thục kỹ năng cứu nạn trên biển. Chúng tôi được chứng kiến cán bộ, Tàu KN 214 thao diễn xử trí tình huống cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển. Đài chỉ huy tàu phát tình huống cứu nạn “Tàu BTh 9…, mạn trái...”. Dứt khẩu lệnh, tổ cơ động trên tàu nhanh chóng hạ xuồng, nhân viên y tế mang theo đầy đủ dụng cụ, thuốc men. Mọi hành động của tổ cơ động diễn ra chính xác, khẩn trương. Chiếc xuồng cứu nạn rẽ nước lao nhanh đến mục tiêu giả định. Việc luyện tập thường xuyên đã giúp cán bộ, nhân viên tự tin, chủ động khi xử trí tình huống khẩn cấp trên biển, sẵn sàng cứu giúp ngư dân mọi lúc, mọi nơi. 

Để Tàu KN 214 hoàn thành nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian công tác dài ngày trên biển, cán bộ, nhân viên của tàu luôn tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Các vị trí trên tàu có thể đảm nhiệm được cho nhau khi cần thiết. Giữa biển trời mênh mông sóng nước, có những buổi học do thuyền trưởng tổ chức tại tàu để bổ sung kiến thức cho cán bộ, nhân viên về hàng hải, bảo quản, bảo dưỡng, ngoại ngữ… Anh Hoàng Trọng Thủy, Nhân viên máy Tàu KN 214 cho biết: Vừa học, vừa làm nhiệm vụ trên biển giúp cho tôi luôn vững vàng trong xử trí tình huống.

Những năm qua, hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển của ta diễn biến phức tạp, với không ít hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là hủy hoại ngư trường, môi trường biển. Là lực lượng dân sự được tổ chức đồng đều, thống nhất trên cả nước, lực lượng Kiểm ngư đã bước đầu phát huy vai trò trên các vùng biển, đảo, tạo dựng được uy tín với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm tàu mới đây đánh giá: Cán bộ, nhân viên Tàu KN 214 là một tập thể tàu đoàn kết, có trình độ chuyên môn tốt, thời gian qua tập thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về thủy sản, hỗ trợ kịp thời ngư dân…

Tàu KN 214 cũng như các tàu kiểm ngư khác được sơn màu trắng thân thiện, với hai vạch sơn vàng, đỏ từ mép trên boong xuống đến đường nước thiết kế ở thân tàu làm nổi bật trước biển trời xanh biếc. Hình ảnh cán bộ, nhân viên và con tàu tuần tra, kiểm soát trên biển đã trở nên rất đỗi gần gũi với bà con ngư dân khi khai thác hải sản.

Bài, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn