Tàu hộ vệ tên lửa lớp Karakurt
HQVN -
Tàu tên lửa lớp Karakurt của Hải quân Nga còn được gọi là tàu tên lửa dự án 22800. Đây là tàu hộ vệ nhẹ (Corvette) thuộc lớp tàu chiến đấu cấp 3.
Tàu dự án 22800 được bắt đầu nghiên cứu, thiết kế từ cuối những năm 1990 ở Nga dựa trên bản thiết kế các lớp tàu pháo - tên lửa nhỏ. Lúc đó, người ta nhận thấy các tàu nhỏ sẽ có sức đi biển hạn chế và bất tiện cho thủy thủ đoàn sinh hoạt, nên những thiết kế được “nới ra” cho lớn hơn để đảm bảo khả năng đi biển và chiến đấu bằng vũ khí tên lửa đời mới của Nga, và cũng đã hoàn thành những bước thử nghiệm cuối cùng. Những con tàu lớp Karakurt được đóng từ năm 2015 - 2019, giai đoạn nước Nga đang phải chịu nhiều lệnh cấm vận của Phương Tây. Vì vậy, tàu hoàn toàn nội địa, bổ sung kịp thời về sức mạnh và hỏa lực cho Hải quân Nga từ đó cho đến nay.
Tổ hợp diesel M507 trên giá thử
Điểm đáng chú ý về lớp tàu 22800 là thiết bị cột tích hợp 2 mảng antenna cố định của đài radar mạng pha đa năng Mineral-M. Tàu dự án 22800 mặc dù có kích thước nhỏ nhưng vẫn có 1 chân vịt mũi (đẩy ngang). Tuy không có boong bay nhưng tàu vẫn có trong trang bị 1 máy bay không người lái Orlan-10 làm nhiệm vụ trinh sát - chỉ thị mục tiêu. Điểm khác biệt nhất là hệ động lực với 3 tổ hợp diesel M507D-1.
Các động cơ là sản phẩm của nhà máy động cơ diesel Zvezda của Nga. Trong đó, M507 về bản chất là một tổ hợp ghép (thông qua bộ giảm tốc chung) từ 2 động cơ diesel hình sao 7 cánh, 56 xy lanh (tổng 112 xy lanh/tổ hợp). Đây là tổ hợp động cơ nhiều xy lanh nhất trên thế giới và cũng tốn nhiên liệu nhất, gấp khoảng 2 lần lượng dầu tiêu thụ của một động cơ M-504 lắp trên các tàu tên lửa dự án 205U/E (khoảng 800kg dầu/giờ ở mức công suất danh định).
Tàu hộ vệ dự án 22800
Trang bị vũ khí của tàu lớp Karakurt gồm có: 8 tên lửa Kalibr trong bệ phóng thẳng đứng 3S14 đặt phía sau đài chỉ huy, bệ phóng cũng có thể sử dụng để phóng tên lửa siêu thanh Zircon; 1 bệ pháo 100mm A-190, 1 tổ hợp pháo-tên lửa phòng không cận chiến Palash 3M89 hoặc Pantsir (một số tàu trang bị 1 bệ pháo 76,2mm AK-176MA và 2 bệ pháo 6 nòng AK-630); 1 radar Mineral-M, 1radar điều khiển hỏa lực MR-123-02 Bagira, radar hàng hải MR-231; tổ hợp tác chiến điện tử MP-405, 4 bệ phóng nhiễu KT-216; hệ thống thông tin chiến đấu tích hợp (Bius) Sigma.
Một số tính năng kỹ - chiến thuật cơ bản:
- Kích thước: dài 67m, rộng 11m, lượng giãn nước đầy tải 870 tấn, mớn nước 4m.
- Hệ động lực: 3 tổ hợp diesel M507D-1, công suất 8.000HP/tổ hợp; 3 tổ hợp diesel phát điện DGA-315, công suất 315kW/tổ hợp.
- Hệ đẩy: 3 trục, 3 chân vịt cánh cố định.
- Tốc độ: cao nhất 30 hải lý/giờ, hành trình 12 hải lý/giờ.
- Sức đi biển: 2.500 hải lý ở tốc độ 12 hải lý/giờ.
- Khả năng hoạt động độc lập: 15 ngày với thủy thủ đoàn 39 người.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn