Anh sẽ có thêm tàu ngầm tấn công hạt nhân mới?

Theo thông tin từ Chính phủ Anh, nước này dự kiến sẽ đóng mới 12 tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc chương trình SSN-AUKUS. Điều này phản ánh sự thay đổi chiến lược của Anh, từ việc duy trì năng lực phòng thủ sang trạng thái "sẵn sàng chiến đấu", nhằm đối phó với các mối đe dọa toàn cầu ngày càng gia tăng.

Quân sự thế giới hôm nay (3-6): Anh sẽ có tàu ngầm tấn công hạt nhân mới?

Hải quân Hoàng gia Anh hiện đang vận hành 7 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Hải quân Hoàng gia Anh hiện đang vận hành 7 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute. Lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân có lượng giãn nước 7.400 tấn này được trang bị hệ thống đẩy hạt nhân, ngư lôi hạng nặng Spearfish và tên lửa hành trình Tomahawk, cho phép tấn công mục tiêu ở tầm xa lên đến 1.600km.

Ngoài ra, Anh còn sở hữu 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Vanguard trang bị tên lửa Trident II D5, duy trì khả năng răn đe hạt nhân chiến lược liên tục trên biển.

Với 11 tàu ngầm nói trên, đã tạo thành xương sống của lực lượng tàu ngầm của Anh.

Theo chương trình SSN-AUKUS, vào cuối thập niên 2030, các tàu ngầm lớp Astute sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm có khả năng vượt trội hơn.

Tàu ngầm mới sẽ có phạm vi hoạt động gần như không giới hạn nhờ hệ thống đẩy hạt nhân, khả năng tàng hình được cải thiện, hệ thống sonar thế hệ mới và hệ thống phóng thẳng đứng tương thích với tên lửa hành trình tầm xa. Tàu sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu BAE Systems ở Barrow-in-Furness, với tiến độ dự kiến 18 tháng 1 tàu ngầm.

Cùng với 4 tàu ngầm Dreadnought mới thay thế tàu lớp Vanguard cũ, tổng số tàu ngầm của Anh sẽ là 16.

Anh dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2027 và hướng tới 3% vào năm 2030, mức cao nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc.

PV (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn