Tàu Hải quân Malaysia thăm Việt Nam và Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Sáng 25-11, Đoàn tàu Hải quân Malaysia gồm Tàu hộ vệ tên lửa 30-LEKIU và Tàu huấn luyện 271-GAGAH SAMUDERA cùng 313 sĩ quan, thủy thủ, học viên do Đại tá Mohd Fadzil Kamalbin Mohd Mohaldin, Thuyền trưởng Tàu 30-LEKIU làm trưởng đoàn đã đến Quân cảng 125, Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh thăm Việt Nam và Quân chủng Hải quân.

Tham gia đón đoàn có đại diện các cơ quan, đơn vị: Sở ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Bộ đội Biên phòng TP.Hồ Chí Minh; cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Tàu hộ vệ tên lửa 30-LEKIU và Tàu huấn luyện 271-GAGAH SAMUDERA cập cảng Cát Lái. TP.Hồ Chí Minh

Tàu 30-LEKIU có lượng giãn nước 2.400 tấn, chiều dài 106 m, mớn nước 5,5 m. Tàu 271-GAGAH SAMUDERA có lượng giãn nước 1.346 tấn, chiều dài 75,9 m, mớn nước 4.0 m. Đây là lần thứ 9 tàu Hải quân Malaysia đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân hai nước.

Lễ đón đoàn được tổ chức trang trong theo nghi thức Quân đội

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn sĩ quan, thủy thủ Hải quân Malaysia sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh. Hải quân hai nước tổ chức các hoạt động: Tọa đàm sĩ quan trẻ, giao lưu bóng đá, thăm Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, thăm tàu; giao lưu ẩm thực, văn hóa. Nhóm sĩ quan tham mưu Hải quân hai nước tổ chức tọa đàm về kết quả hoạt động chung trên biển của Tàu 012-Lý Thái Tổ với 2 tàu Hải quân Malaysia.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28-11.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn